Nhà 2 tầng cũ kỹ ngập nắng gió sau cải tạo

Từ công trình cũ tối tăm và bí bách, ngôi nhà đã trở nên hiện đại, tươi mới và tràn ngập nắng gió nhờ cách bố trí lại không gian chức năng.

Nằm tại thành phố Siuta (Osaka, Nhật Bản), ngôi nhà khang trang này được cải tạo từ công trình cũ xây năm 1981.

Do nằm trong khu vực có nhiều nhà liền nhau cộng với việc bố trí các không gian chức năng cũ không phù hợp nên căn nhà trở nên bí bách và ngột ngạt.

Vì thế, việc cải tạo nhà để có một không gian sống thoáng đãng phù hợp là điều cần thiết.

Lúc đầu, phòng khách ở tầng 1 nhưng khi cải tạo, kiến trúc sư chuyển lên tầng 2 để đón được nhiều ánh sáng hơn. Tầng 1 dành cho không gian phòng ngủ riêng tư.

Tầng 2 dành trọn cho khu vực sinh hoạt chung của gia đình.

Các khu vực chức năng được thiết kế mở để bố mẹ dễ dàng quan sát các con vui chơi.

Sự góp mặt của chậu cây giúp phòng khách thêm tươi mới.

Cầu thang hoàn toàn lột xác.

Bàn làm việc bố trí cạnh cửa sổ đầy nắng.

Phòng tắm có một chiếc ghế cao để các bé dễ sử dụng.

Nội thất màu tối nổi bật trên gam màu trắng chủ đạo tạo điểm nhấn cho không gian bên trong ngôi nhà 2 tầng. Nguồn ảnh: Kenta Kawamura.

Video: Cải tạo nhà ống cũ theo phong cách mới hiện đại. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/nha-2-tang-cu-ky-ngap-nang-gio-sau-cai-tao-1117285.html