Nhà 2 tầng bị thiêu rụi do đốt vàng mã cúng rằm

Một ngôi nhà 2 tầng bị thiêu rụi do chủ nhà đốt vàng mã sau khi cúng Rằm tháng Bảy.

Sáng ngày 2/9, xác nhận với PV, một cán bộ công an phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng xác nhận trên địa phương xảy ra vụ cháy do chủ nhà đốt vàng mã sau khi cúng Rằm tháng Bảy, không may bị cháy lan ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 17h ngày 1/9 tại nhà số 5 ngõ 82, Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ chữa cháy.

Nhận được tin báo, công an quận Lê Chân đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ và xe cứu hỏa xuống hiện trường dập lửa, không để ngọn lửa lan sang các nhà lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ đồ đạc trong căn nhà đã bị thiêu rụi. Vụ việc đang được công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ triển khai đội hình chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ – CATP đề nghị khi có nhu cầu đốt vàng mã người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt về an toàn PCCC như: không nên đốt quá nhiều vàng mã, nhất là các loại vàng mã lớn, như nhà, xe ô tô…; nên đốt vàng mã ở nơi ít người qua lại, cách xa các vật liệu dễ cháy.

Khi đốt vàng mã, phải sử dụng thùng kim loại (sắt, inox) có nắp đậy kín để tránh tàn lửa bay ra xung quanh, đồng thời phải chờ vàng mã cháy hết, dùng nước vẩy lên tro, đề phòng cháy ngún. Người dân tuyệt đối không đốt vàng mã ở những nơi như: chợ, trung tâm thương mại, nơi có vật liệu dễ cháy…

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/nha-2-tang-bi-thieu-rui-do-dot-vang-ma-cung-ram-3418297/