Nguyệt 'thảo mai' đóng phim điện ảnh hợp tác Việt Nam –Thái Lan

Nữ diễn viên Hà Hương sẽ đảm nhận vai cô giáo nghiêm khắc trong bộ phim điện ảnh 'Mỹ nhân thần sách' hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Hà Hương cho biết cô là diễn viên tay ngang, cộng với việc đã lâu không đóng phim nên cảm thấy diễn xuất ở thời điểm này khá khó khăn. "Bây giờ nói Hà Hương đứng lên múa một bài có khi còn dễ hơn là nói trở lại phim trường, vì mọi người biết rồi mình là diễn viên tay ngang thôi”, Hà Hương cho biết.

Tuy nhiên, nữ diễn viên quyết định tham gia phim “Mỹ nhân thần sách” bởi vai diễn cô giáo trong phim này khá giống với Hà Hương ngoài đời về cả nghề nghiệp, độ tuổi và hình ảnh. “Sau khi lập gia đình, sinh con, kinh doanh, Hà Hương cũng có dạy học nữa. Thành ra mình cũng muốn thử sức thêm một lần nữa với phim ảnh”, Hà Hương chia sẻ.

Trong phim "Mỹ nhân thần sách", Hà Hương vào vai một giáo viên dạy ở trường của nhân vật nữ chính. Nhân vật này nghiêm khắc, quan tâm học trò nhưng ít nói và cứng nhắc.

Hà Hương xuất hiện trong buổi ra mắt phim điện ảnh "Mỹ nhân thần sách"

Hà Hương xuất hiện trong buổi ra mắt phim điện ảnh "Mỹ nhân thần sách"

Trong thời gian Hà Hương đóng phim, ông xã ở nhà thay cô chăm sóc con và quán xuyến công việc của gia đình. "Thời gian tôi vắng nhà, chồng giúp tôi đưa đón, chăm con. Khi tôi trở lại với phim ảnh, chồng chấp nhận lui lại làm hậu phương. Tôi còn có cửa hàng kinh doanh và trung tâm dạy kỹ năng mềm cho trẻ em, nhưng đều có nhân viên quản lý thay mỗi khi đi vắng", nữ diễn viên chia sẻ.

Khi đóng phim trở lại, Hà Hương cho biết cô không đặt nặng chuyện cát-xê mà muốn xem duyên với diễn xuất của mình đến đâu. "Bạn có thể kiếm tiền không ở phim này thì phim khác. Sau khi vai Nguyệt của "Phía trước là bầu trời"gây sốt trở lại, tôi nghĩ vạn sự tùy duyên. Với phim ảnh, tôi thấy mình vẫn còn duyên".

Nhà sản xuất cho biết “Mỹ nhân thần sách” là bộ phim điện ảnh thuộc thể loại rom-com, lần đầu tiên được thực hiện theo cách quay hai lần trong cùng một phân cảnh. Một cảnh diễn viên thoại bằng tiếng Việt và một cảnh diễn viên thoại bằng tiếng Thái để lấy khẩu hình miệng.

Lý do đoàn làm phim phải quay hai lần là để lấy sự tự nhiên và trùng khớp nhất về mặt khẩu hình. Sau đó, hậu kỳ của phim sẽ được ê-kíp lồng tiếng của Việt Nam và Thái Lan xử lý lại. Được biết bối cảnh phim được quay ở cả Việt Nam và Thái Lan.

"Mỹ nhân thần sách" kể về nữ sinh tên An. Khi chuyển đến ngôi trường mới, An bị lôi kéo vào một nhóm bạn nữ, đối đầu với nhóm hot girl giành ngôi thần tượng. Sau đó, An trở thành nhân vật nổi bật và bị nhóm hot girl ganh ghét. Phim có sự tham gia của các diễn viên Phi Phụng, Hà Hương, Việt Linh, Thiên Nga, Quang Minh... và tài tử Thái Lan Nanon Korapat.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nguyet-thao-mai-dong-phim-dien-anh-hop-tac-viet-nam-thai-lan-118244.html