Nguyệt Minh thắng chặng, Nguyễn Thành Tâm áo vàng chung cuộc

Không có cuộc lật đổ nào xảy ra tại chặng cuối giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2018. Tay đua Lê Nguyệt Minh tung nước rút giành chiến thắng chặng trong khi áo vàng chung cuộc thuộc về Nguyễn Thành Tâm.

Tay đua Lê Nguyệt Minh ăn mừng chiến thắng chặng thi đấu cuối.

Khác với lộ trình truyền thống thường niên, đoàn đua xuất phát từ Bảo Lộc, sáng 30-4 các tay đua xuất phát từ TP Vĩnh Long tiến về mức đến đặt tại Hội trường Thống Nhất TP.HCM.

Suốt quãng đường dài 145 km, duy nhất một cuộc tách tốp thành công của năm cuarơ trẻ. Trong đó sáng giá nhất là nước rút của Trần Tuấn Kiệt (Calytos Đồng Tháp) và Quách Tiến Dũng (Quân đội), cả hai từng một lần vinh dự bước lên bục chiến thắng.

Cuộc đào thoát cuối cùng không thành công khi mà êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM với mục tiêu đưa Lê Nguyệt Minh giải quyết tại mức đến, kết hợp cùng với An Giang bảo vệ áo vàng cho Nguyễn Thành Tâm rượt đuổi bắt kịp tạo thành chùm đông khoảng 15 km cuối.

Tại mức đến trước Hội trường Thống Nhất, cú nước rút dũng mãnh đã giúp tay đua Minh Giang TP.HCM - Lê Nguyệt Minh đánh bại Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) giành chiến thắng sau 3 giờ 43’27 tranh tài.

Chiến thắng thứ bảy suốt hành trình 30 chặng chính thức đưa Lê Nguyệt Minh đoạt áo xanh chung cuộc dành cho các tay đua nước rút.

Nguyễn Thành Tâm vượt nắng, đội mưa đoạt áo vàng chung cuộc Cúp Truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2018

Ba tay đua hạng cao nhất bảng tổng sắp cá nhân chung cuộc Ali Khademi, Nguyễn Thành Tâm, Huỳnh Thanh Tùng.

Áo xanh chung cuộc Lê Nguyệt Minh.

Áo trắng trẻ xuất sắc nhất Ngô Văn Phương.

Áo chấm đỏ - Vua leo núi Loic Desriac.

Cùng có mặt trong nhóm VĐV về đầu, Nguyễn Thành Tâm (tổng thành tích 80 giờ 37’29”) xuất sắc đoạt chiếc áo vàng danh giá nhất giải. Tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang cũng trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên sưu tập trọn bộ giải thưởng cá nhân (áo vàng, áo xanh, áo đỏ, áo trắng) lẫn chức vô địch đồng đội.

Trước đó dù ít lần thắng trên các ngọn đèo nào nhưng Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) vẫn giành áo chấm đỏ chung cuộc. Chiếc áo trắng - Tay đua trẻ xuất sắc nhất thuộc về Ngô Văn Phương đội BVTV An Giang.

Êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM đoạt chức vô địch đồng đội.

Đại diện nhà tài trợ, Phó TGĐ Công ty CP Tôn Đông Á - ông Hồ Song Ngọc trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.

Diễn biến chặng thi đấu cuối Cúp Truyền hình TP.HCM. Clip: MQ

Ở hạng mục đồng đội, êkíp dù chỉ với bốn thành viên Mai Nguyễn Hưng, Trần Thanh Điền, Nguyễn Trường Tài, Nguyễn Minh Việt, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM vẫn đăng quang chức vô địch đồng đội. Ngoài ra, đội đua TP.HCM còn được BTC đặc xét trao giải Phong cách.

Giải tay đua ấn tượng được trao cho những nỗ lực vượt bậc của Huỳnh Thanh Tùng.

MINH QUANG - Ảnh PHẠM HUY

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/nguyet-minh-thang-chang-nguyen-thanh-tam-ao-vang-chung-cuoc-767997.html