Nguyễn Xuân Sanh: Người đón Thơ mới ở cuối con đường

Không chỉ là người bắc nhịp cầu đầu tiên từ Thơ mới sang thơ hiện đại, ông còn có đóng góp lớn trong việc cách tân thơ, đào tạo nhiều nhà văn, dịch giả trẻ.

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh - thi sỹ cuối cùng của phong trào Thơ Mới - đã qua đời sáng ngày 22/11/2020.

Không chỉ là người bắc nhịp cầu đầu tiên từ Thơ mới sang thơ hiện đại, ông còn có đóng góp lớn trong việc cách tân thơ, đào tạo nhiều nhà văn, dịch giả trẻ, giới thiệu nhiều tác giả văn học lớn của thế giới với bạn đọc trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/infographics-nguyen-xuan-sanh-nguoi-don-tho-moi-o-cuoi-con-duong/678264.vnp