Nguyễn Xuân Chí đoạt giải nhất cá nhân toàn năng Chiến sĩ khỏe

Nếu như các vận động viên (VĐV) Quân khu 3 giành giải nhất đồng đội Chiến sĩ khỏe thì đoàn tuyển thủ Quân khu 5 vui mừng với danh hiệu vô địch cá nhân toàn năng Chiến sĩ khỏe thuộc về tuyển thủ Nguyễn Xuân Chí.

Đến từ Đại đội 19 hóa học của Sư đoàn Bộ binh 2, Thiếu úy QNCN Nguyễn Xuân Chí đã tạo ra cuộc đua tranh cá nhân toàn năng Chiến sĩ khỏe vô cùng hấp dẫn với Thượng úy Đinh Tiến Luật (Quân khu 3). Nếu như ở nội dung chạy 100m, bật xa 3 nước không chạy đà, Nguyễn Xuân Chí chiếm ưu thế trước Đinh Tiến Luật thì ngược lại, ở hai nội dung co tay xà đơn và chạy vũ trang 3.000m, tuyển thủ Đinh Tiến Luật lại có màn trình diễn tốt hơn Nguyễn Xuân Chí. Tính tổng điểm sau 4 nội dung tranh tài, Nguyễn Xuân Chí được 1.856 điểm, giành giải nhất cá nhân toàn năng Chiến sĩ khỏe. Được 1.845 điểm, Đinh Tiến Luật chấp nhận giải nhì. Giải ba thuộc về Thiếu úy Nguyễn Xuân Tuấn (Quân đoàn 4) với 1.732 điểm.

 Nguyễn Xuân Chí (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng đội thắng lớn ở môn Chiến sĩ khỏe.

Nguyễn Xuân Chí (ngoài cùng, bên phải) cùng đồng đội thắng lớn ở môn Chiến sĩ khỏe.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Bùi Đình Trị, Trợ lý thể thao của đoàn Quân khu 5 cho hay: “Để chuẩn bị cho Hội thao TDTT quốc phòng năm 2019, đoàn tuyển thủ Quân khu 5 đã tập trung huấn luyện từ ngày 15-9 tại Trung tâm TDTT Quốc phòng 3 (Đà Nẵng). 103 huấn luyện viên, VĐV đã được lãnh đạo quân khu tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để toàn tâm toàn ý hướng tới việc thi đấu thoải mái, tự tin, đoàn kết tại hội thao lần này. Bước vào môn Chiến sĩ khỏe, lãnh đạo đoàn tuyển thủ Quân khu 5 đã động viên các VĐV bình tĩnh, tự tin thi đấu, được đến đâu chắc đến đó, không hấp tấp, vội vàng. Giải nhất cá nhân và giải nhì đồng đội Chiến sĩ khỏe chắc chắn sẽ giúp các tuyển thủ Quân khu 5 thi đấu hưng phấn trong những ngày tới ở hội thao”.

Có chút tiếc nuối khi không được giải nhất cá nhân Chiến sĩ khỏe nhưng bù lại, Đinh Tiến Luật đã cùng hai đồng đội là Lê Công Sơn, Bùi Mạnh Thắng mang về giải nhất đồng đội Chiến sĩ khỏe cho đoàn Quân khu 3 với tổng điểm 5.224. Giải nhì đồng đội thuộc về đoàn Quân khu 5 với 4.717 điểm nhờ công 3 tuyển thủ: Nguyễn Xuân Chí, Phạm Văn Nước, Y Quốc Drai. Giải ba đồng đội thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 2 với 4.522 điểm, nhờ công 3 vận động viên: Lê Ngọc Hà, Phan Ngọc Minh, Trương Đình Hải.

Tin, ảnh: KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/nguyen-xuan-chi-doat-giai-nhat-ca-nhan-toan-nang-chien-si-khoe-603345