Nguyễn Văn Chung xác lập kỷ lục 'Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam'

Sau khi nhận Kỷ Lục Việt Nam 'Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc Thiếu nhi Nhất Việt Nam', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh cảm thấy lâng lâng, vì những cố gắng của anh trong thời gian vừa qua đã được mọi người ghi nhận và trân trọng.

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận được giấy chứng nhận xác lập kỷ lục Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam, do Liên minh Kỷ lục Thế giới - Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập.

Sau khi nhận Kỷ Lục Việt Nam "Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc Thiếu nhi Nhất Việt Nam", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh cảm thấy lâng lâng, vì những cố gắng của anh trong thời gian vừa qua đã được mọi người ghi nhận và trân trọng.

Nguyễn Văn Chung nhận kỷ lục "Nhạc sĩ trẻ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất Việt Nam".

Nhạc sĩ chia sẻ: "Trong 8 năm qua, Chung đã làm được cái điều "viển vông" là sáng tác 300 bài hát thiếu nhi - điều mà bạn bè của Chung khi nghe mình chia sẻ đều bật cười và cho là Chung nói đùa. 8 năm qua đối với Chung như trong 1 cuộc thử thách với chính bản thân xem mình có thể kiên trì được đến đâu, xem mình có thể quyết tâm được đến đâu và chịu đựng được đến đâu. Có lẽ nhờ thế mà Chung đã thành công!".

Anh nói thêm: "Việc nhận được xác lập kỷ lục này sẽ tiếp sức cho Chung tăng tốc với dự án về thiếu nhi, đó sẽ là một khu vườn âm nhạc chỉ dành riêng cho thiếu nhi với rất nhiều sắc màu của tuổi thơ. Những ca khúc như những hạt giống đã nảy mầm, vươn lên trong khu vườn. Giờ là lúc chúng ta cùng tưới nước, cùng chăm bón và chờ đợi sự đơm hoa kết trái, cho ra trái ngọt. Chung rất tự hào về những gì đã làm được!".

Được biết, trong 300 ca khúc thiếu nhi do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, có nhiều tác phẩm được cả người lớn và các bé yêu thích như: Gia đình nhỏ hạnh phúc to, Vui đến trường, Con gái nhỏ của ba, Món quà tặng cô, Mùa hè, Mẹ ơi có biết, Ba ơi về nhà, Thư gửi mẹ, Cảm ơn thiên thần, Mấy giờ con về, Lời răn dạy cuối cùng của cha, Tặng mẹ, Hoa hồng hoa trắng…

Hiện nay, nhạc sĩ chuẩn bị phát hành bộ sách nhạc 5 tập, giới thiệu trọn vẹn 300 ca khúc này. NS Nguyễn Văn Chung cũng quyết định tổ chức một đêm nhạc #Chung_Acoustic tại cà phê LuLuLoLa, TP Đà Lạt vào ngày 31/5, với sự tham gia biểu diễn của nhiều giọng ca trẻ, trình diễn những sáng tác quen thuộc của anh như: Đêm trăng tình yêu, Vầng trăng khóc, Bay giữa ngân hà, Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh, Ngôi nhà hoa hồng, Tình yêu mang theo…

Phong Vũ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguyen-van-chung-xac-lap-ky-luc-nhac-si-tre-sang-tac-nhieu-ca-khuc-thieu-nhi-nhat-viet-nam-109453.html