'Nguyện ước bé nhỏ': Phim thanh xuân đi theo hướng mới thể hiện tình nghĩa anh em ấm áp

Diễn xuất của các diễn viên trong phim Nguyện ước nhỏ nhoi có phần vượt ngoài mong đợi và hay hơn cả nội dung phim.

Có một bình luận dành cho bộ phim điện ảnh Nguyện ước bé nhỏ: “Đang cười vui vẻ thì lại khóc, đang khóc ngon lành thì lại phải cười”. Tổng thể mà nói, Nguyện ước bé nhỏ là một bộ phim nói về tuổi trẻ rất đạt tiêu chuẩn, có một chút khác biệt, có một ít ấm áp.

Xem thêm: Angelababy nói về tin đồn ly hôn với Huỳnh Hiểu Minh: 'Thật là lố bịch, tôi xem nó như một trò cười'

Một học sinh cao trung Cao Viễn (Bành Dục Sướng đóng) mắc phải chứng bệnh loạn dưỡng cơ (tình trạng cơ teo dần) được bác sĩ thông báo thời gian dành cho cậu không còn nhiều nữa nên cậu trai này quyết tâm trước lúc chết phải hoàn thành tâm nguyện của mình, đó chính là hẹn hò một lần trong đời. Biết tin tức này, hai người anh em tốt là Từ Hạo (Vương Đại Lục đóng) và Trương Chính Dương (Ngụy Đại Huân đóng) đã vì nguyện ước cuối của người anh em mà quyết chiến đến cùng.

Trước đó phim Tiền nhiệm 3: Tái hiện tiền nhiệm do Điền Vũ Sinh chỉ đạo đã đạt được 2 tỷ tiền phòng vé và được xem là kỳ tích. Nguyện ước bé nhỏ là sản phẩm mới nhất của Điền Vũ Sinh, không nói về tình yêu mà nói đến tình bạn nhưng vẫn tiếp tục giữ phong cách của một phim hài, điều làm người khác thấy “quái” là Điền Vũ Sinh lấy câu chuyện liên quan đến cái chết đóng thành phim vui.

“tao muốn mất tờ rinh”

“tao muốn mất tờ rinh”

Xem thêm: Loạt sao Cbiz dự 'Gala phim PRC': Khoảnh khắc Vương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Hạo Nhiên đứng cạnh nhau

Hiện giờ đại đa số các bộ phim thanh xuân đều chú ý đến tình yêu, sự phiền não trong quá trình trưởng thành nhưng Nguyện ước bé nhỏ nói về câu chuyện về tình anh em đối diện với sinh tử với lối kể hài hước. Từ nội dung đến hình thức, Nguyện ước bé nhỏ là một tác phẩm phim điện ảnh đi theo một thể loại mới.

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nguyen-uoc-be-nho-phim-thanh-xuan-di-theo-con-duong-moi-6028738.html