Nguyên Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng Cà Mau bị bắt

Thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, mới đây, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Ngô Trường Sơn, nguyên trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Ông Sơn bị bắt để điều tra về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2017, người dân ở huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) có truyền tay nhau một công văn của Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau với nội dung: “Thời gian gần đây, Thanh tra tỉnh nhận được nhiều đơn khiếu nại, tố cáo của các hộ dân ở ấp 17,19, 20, 21 xã Khánh Thuận, H.U Minh (Cà Mau) với nội dung: yêu cầu Thanh tra tỉnh có biện pháp buộc Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ thực hiện kết luận thanh tra số 18/KL-TT của Thanh tra tỉnh Cà Mau (ưu tiên cho các hộ dân nhận khoán hoặc hợp tác đầu tư).

Trụ sở nơi ông Sơn công tác.

Xét thấy đây là yêu cầu chính đáng và thiết thực, nếu không giải quyết kịp thời và nghiêm minh thì có thể xảy ra điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, do đó Thanh tra báo cáo, đề nghị Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra xác minh làm rõ việc Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ có dấu hiệu không thực hiện kết luận Thanh tra”.

Qua xác minh, Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định cơ quan này không có chủ trương thực hiện nội dung trên, cũng như không phát hành "công văn" này. Tại cơ quan điều tra, ông Sơn thừa nhận hành vi làm giả công văn trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Ngô Trường Sơn lý giải việc làm công văn giả chỉ nhằm mục đích “trấn an” một nhóm người dân an tâm chờ đợi việc thực hiện kết luận số 13 nói trên.

Điều đáng nói, ông Sơn chỉ "nhá" công văn giả cho người dân xem, rồi sau đó thu hồi và hủy bỏ. Tuy nhiên, người dân đã kịp thời chụp lại được công văn này.

PV (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nguyen-truong-phong-phong-chong-tham-nhung-ca-mau-bi-bat