Nguyễn Trọng Hùng: 'Của để dành' của thầy Park

Từng được xem là 'nhân tố bí ẩn' của HLV Park Hang Seo, nhưng đến nay số lần được ra sân thi đấu của tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng rất hạn chế. Một câu hỏi đang nhận được nhiều sự quan tâm là bao giờ cầu thủ có biệt danh 'Tý Anh' được trao cơ hội?

Con đường lên tuyển của Trọng Hùng tựa như một câu chuyện cổ tích. Dù Thanh Hóa bết bát và phải nhờ đến chiến thắng trong trận play-off với Phố Hiến mới trụ lại V.League 2020 nhưng Trọng Hùng vẫn luôn được HLV Park Hang Seo dành một suất trong đội hình U22 Việt Nam.

Thậm chí, Trọng Hùng được kỳ vọng sẽ trở thành “nhân tố bí ẩn” của ông Park, không chỉ ở U22 mà còn cả ĐTQG. Bằng chứng, Trọng Hùng được điều chuyển từ U22 Việt Nam sang ĐT Việt Nam để chuẩn bị cho các trận gặp Malaysia, Indonesia hay UEA tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Tuy nhiên, “Tý Anh” đã không thể trụ lại trong cuộc sàng lọc cuối. Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi “sao mai” xứ Thanh chưa thể cạnh tranh với những đồng nghiệp dày dạn chơi cùng vị trí.

Ở cấp độ U22 lại là câu chuyện khác. “Tý Anh” đã có khởi đầu tuyệt vời khi được điền tên trong đội hình xuất phát và góp 1 pha lập công trong trận thắng 6-0 của U22 Việt Nam trước U22 Brunei ở lượt đấu đầu tiên của SEA Games 30.

Tiếc rằng, bàn thắng ở phút 82 lại là pha “lóe sáng” cuối của Trọng Hùng tại đại hội thể thao khu vực vừa qua.

Chấn thương cơ háng là một trong những nguyên nhân khiến tiền vệ này phải ngồi ngoài. Thực tế, dù có sung sức, Trọng Hùng cũng khó tìm được vị trí chính thức khi bộ khung được HLV Park Hang Seo xây dựng rất ổn định.

Ngay cả những trận đấu đã an bài, tức U22 Việt Nam dẫn với khoảng cách khá lớn, Trọng Hùng cũng không được trao cơ hội. Rời Philippines với tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 30, nhưng Trọng Hùng không để lại nhiều dấu giày trên sân. Cầu thủ người Thanh Hóa cũng thừa nhận, anh chưa thể hiện được những phẩm chất vốn có.

Với một cầu thủ, để tìm được chỗ đứng, anh ta không thể đốt cháy giai đoạn. HLV Park Hang Seo luôn sử dụng những tài năng với sự nhẫn nại cũng như có tính toán phù hợp cho từng giai đoạn, từng thời điểm.

Có vẻ Trọng Hùng chưa nằm trong những toan tính trên sa bàn của ông Park thời gian qua. Nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa, tiền vệ này nằm ngoài kế hoạch của nhà cầm quân người Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2020.

Trong bối cảnh U23 Việt Nam cần những làn gió mới tại giải đấu ở Thái Lan sắp tới, Trọng Hùng vẫn là “của để dành”. Vấn đề còn lại là ông Park sẽ sử dụng cậu học trò này như thế nào để phát huy tốt nhất sở trường.

Tốc độ và sự lắt léo luôn giúp Trọng Hùng trở thành mối hiểm họa khi đứng gần vòng 16m50. Nhưng ông Park cần nhiều hơn những gì Trọng Hùng đang thể hiện.

Chẳng hạn như biên độ hoạt động phải rộng hơn, biết chơi phòng ngự từ phần sân đối thủ, cần nhiều hơn những pha đâm thẳng vào trung lộ hay xuống đáy biên rồi trả ngược bóng trở lại…

Người ta từng ví Trọng Hùng như “Phan Văn Đức 2.0” nhờ sự tương đồng trong lối chơi. VCK U23 châu Á 2020 có thể là sàn diễn của “Tý Anh” và người ta chờ anh tỏa sáng giống như chuyện ông Park đã “phù phép” để biến Đức “cọt” thành ngôi sao ở giải đấu trẻ của châu lục cách đây 2 năm.

Theo BONGDAPLUS

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nguyen-trong-hung-cua-de-danh-cua-thay-park-post326671.info