Nguyễn Trọng Hiếu: 'Viên ngọc thô cần được mài dũa' của U19 Việt Nam

Nguyễn Trọng Hiếu của CLB Hải Phòng là một trong những cái tên được chú ý trong đội hình 36 cầu thủ hội quân tại PVF trong đợt tập trung thứ 3 năm 2020 của đội tuyển U19 Việt Nam.

Trong đợt triệu tập U19 Việt Nam lần thứ 3 năm 2020 từ ngày 20/8 đến 30/8, HLV Philippe Troussier đã gọi lên tuyển rất nhiều nhân tố mới để có thể đánh giá, lựa chọn ra đội hình ưng ý cho giải U19 châu Á tổ chức tại Uzbekistan. Nhà cầm quân người Pháp chia sẻ, ông đã tìm ra được hơn 100 cầu thủ nòng cốt không chỉ cho mùa giải sắp tới mà còn là những "viên ngọc sáng" cho bóng đá Việt Nam trong quá trình hướng tới World Cup 2026.

Một trong số những "viên ngọc cần được mài dũa" phải kể đến cầu thủ Nguyễn Trọng Hiếu của CLB Hải Phòng. Khi nhắc đến cầu thủ này, nhà cầm quân người Pháp chia sẻ: "Trọng Hiếu có thể hình to cao và phản ứng rất nhanh. Hiếu có những phẩm chất của một cầu thủ giỏi. Đây là lần đầu lên tuyển U19 nên cậu ấy cần thời gian thích nghi. Tôi thấy Hiếu có đủ tố chất và xứng đáng có chỗ trong đội tuyển quốc gia qua những gì cậu ấy đã thể hiện".

Một trong số những "viên ngọc cần được mài dũa" phải kể đến cầu thủ Nguyễn Trọng Hiếu

Một trong số những "viên ngọc cần được mài dũa" phải kể đến cầu thủ Nguyễn Trọng Hiếu

Nguyễn Trọng Hiếu là người con đất Cảng, sinh năm 2001, trưởng thành từ "lò" đạo tạo Hải Phòng và lên đội 1 năm 17 tuổi. Trong một buổi phỏng vấn, Trọng Hiếu từng chia sẻ: "Bất lợi của em là không được đá ở giải U19 để thể hiện bản thân như các bạn cùng lứa, nhưng ở câu lạc bộ em vẫn cố gắng tập luyện để có thể ra sân cho các thầy trên tuyển có thể nhìn ra em"

Đúng như mong ước, qua thời gian thi đấu, cầu thủ 19 tuổi đã lọt vào "mắt xanh" của vị HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam. Hiếu được nhà cầm quân người Pháp lựa chọn vào đội hình 36 cầu thủ trong đợt tập trung lần 3 tại PVF lần này.

Nhắc lại lần đầu tiên được đá chính tại V-League 2020, trong chuyến làm khách của CLB Hải Phòng tại sân Thiên Trường gặp CLB Dược Nam Hà Nam Định, Trọng Hiếu đã để lại ấn tượng sâu sắc khi góp phần vào chiến thắng 2-0 của đội bóng đất Cảng. Hiếu nhanh chóng thể hiện được tố chất của bản thân khi đối đầu với 2 tiền đạo là Đỗ Merlo, Rafaelson. HLV Phạm Anh Tuấn đã rất hài lòng với phần thể hiện của cậu học trò dù trong trận đấu này ông đã xếp Hiếu đá ở vị trí trung vệ thay vì tiền vệ trụ như sở trường.

"Trọng Hiếu tuy còn trẻ nhưng khá lì lợm và không bị khớp trước cầu thủ. Quan sát cậu ấy trong quá trình luyện tập, tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng Trọng Hiếu khi đưa cậu ấy vào sân." HLV Phạm Anh Tuấn chia sẻ khi được hỏi về cậu học trò của mình trong buổi họp báo sau trận đấu.

Với chiều cao 1m80 cùng sự khéo léo và khả năng phản ứng nhanh, Trọng Hiếu không hề bị lép vế trong các tình huống tranh chấp bóng. HLV trưởng của đội tuyển U19 Việt Nam đánh giá cao hậu vệ người Hải Phòng và đã có những bước đi trong việc dẫn dắt, đào tạo Hiếu trong thời gian tới.

"Do Hiếu là cầu thủ mới, có độ trễ hơn so với các bạn khác mà tôi đã làm việc nhưng vì Hiếu có tố chất tiềm năng như vậy nên tôi vẫn kiên nhẫn, nhẫn nại cho cậu ấy cơ hội." – HLV Philippe Troussier khẳng định.

Sự kiên nhẫn của ông thầy người Pháp

Vừa qua, tổng số đội tham dự giải bóng đá được mong chờ nhất hành tinh đã được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nâng lên con số 48 và dành cho khu vực châu Á 8,5 suất tham dự. Cơ hội Việt Nam "bước chân" vào đấu trường cao nhất chưa bao giờ rộng mở đến thế.

"Vì Hiếu có tố chất tiềm năng như vậy nên tôi vẫn kiên nhẫn, nhẫn nại cho cậu ấy cơ hội." – HLV Philippe Troussier

Để hướng tới mục tiêu này, bóng đá Việt Nam cần có sự chuẩn bị dài hơi. Những cầu thủ độ tuổi từ 2001-2004 có chiều cao và thể hình tốt như Trọng Hiếu được HLV Philippe Troussier tuyển chọn ngay từ bây giờ là điều dễ hiểu vì các cầu thủ quốc tế đều có thể hình vượt trội. Để đúng thời điểm diễn ra World Cup 2026 "những viên ngọc sáng" có thể tự tin bước ra thi đấu thì những giải như U19 Châu Á là cơ hội rất tốt giúp các cầu thủ quen dần với áp lực.

"Chúng ta cần luồng gió mới, thế hệ mới. Lứa cầu thủ này cho đến năm 2026 sẽ ở độ tuổi chín muồi nhất. Tôi tin rằng, 50% trong số những cầu thủ lứa tuổi này tương lai sẽ là nòng cốt cho đội tuyển Việt Nam. Đương nhiên những cầu thủ sinh năm 1995, 1997 như Quang Hải lúc ấy vẫn có thể thi đấu nhưng đều gần 30 tuổi rồi." HLV Philippe Troussier chia sẻ trong buổi họp báo ngày 23/8.

Với những gì Trọng Hiếu cũng như các cầu thủ U19 đang thể hiện, chúng ta có quyền kì vọng vào lứa cầu thủ trẻ của bóng đá nước nhà. Điều quan trọng là các cầu thủ cần rèn luyện kĩ lưỡng và trang bị tâm lí vững vàng trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp để có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Huyền Trang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguyen-trong-hieu-vien-ngoc-tho-can-duoc-mai-dua-cua-u19-viet-nam-20200827155213552.htm