Nguyên tổng giám đốc mang 3 ôtô thuê đi cầm rồi ngồi xe lăn hầu tòa

Thuê 3 ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố, lấy 1 tỉ đồng tiêu xài, trả nợ. Ra tòa, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Nước Nguồn phải ngồi xe lăn

Ngày 17-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Diệu Cường (SN 1973, ngụ quận Tân Phú, TP HCM; nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Nước Nguồn 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, bị cáo Cường bị phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện bản án này chưa có hiệu lực thi hành.

Theo cáo trạng, thông qua ông Bùi Tấn Vinh (SN 1969, ngụ quận 8, TP HCM), Trần Diệu Cường quen biết vợ chồng ông Võ Anh Dũng và bà Hồ Thị Thu Phượng.

Từ năm 2011, biết vợ chồng ông Dũng cho thuê ôtô tự lái, Cường nhiều lần ký hợp đồng thuê. Mỗi lần ký hợp đồng, hai bên thỏa thuận thời hạn thuê là 1 năm, thanh toán tiền thuê hằng tháng. Cường và vợ chồng ông Dũng hợp tác suôn sẻ đến hết năm 2013.

Luật sư truyền đạt lại cho bị cáo Cường (ngồi xe lăn) lời của HĐXX

Luật sư truyền đạt lại cho bị cáo Cường (ngồi xe lăn) lời của HĐXX

Sang đầu năm 2014, Cường tiệp tục ký 3 hợp đồng thuê 3 ôtô tự lái. Đến tháng 7-2014, Cường mang cả 3 ôtô này đi cầm cố, lấy 1 tỉ đồng tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Cơ quan công tố cho rằng bị cáo Cường không hề có ý định chuộc lại xe nên không yêu cầu người nhận cầm cố viết giấy biên nhận. Sau khi cầm cố tài sản thuê lại của người khác, Cường đều đặn trả phí thuê theo hợp đồng nhằm che giấu sự thật. Đến tháng 12-2014, Cường né tránh, không nghe điện thoại, liên tục thay đổi chỗ ở vì không còn khả năng chi trả.

Từ đó, vợ chồng ông Dũng không tìm thấy Cường, đồng nghĩa với việc không thể đòi ôtô.

Hơn 2 năm sau, vợ chồng ông mới biết Cường bị bắt, tạm giam trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và làm đơn tố cáo.

Cơ quan điều tra xác minh 3 ôtô của vợ chồng ông Dũng đã sang tên, mua bán qua nhiều người, di chuyển qua nhiều địa phương.

Tại tòa, do tình trạng sức khỏe nên bị cáo Cường phải ngồi xe lăn và không thể trả lời nhanh chóng những câu hỏi cơ quan tố tụng đưa ra. Trước tình huống trên, HĐXX linh động sắp xếp luật sư bào chữa ngồi cạnh bị cáo để trao đổi, truyền đạt nội dung xét hỏi, tranh tụng.

Ngoài mức hình phạt dành cho bị cáo Cường, HĐXX còn kiến nghị khởi tố hình sự 2 đối tượng có liên quan trong quá trình chuyển nhượng, làm hồ sơ sang tên ôtô.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguyen-tong-giam-doc-mang-3-oto-thue-di-cam-roi-ngoi-xe-lan-hau-toa-20190117144402953.htm