Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với quê hương Đông Mỹ

Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội - quê hương của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là nơi thành lập Chi bộ Đông Phù - chi bộ đảng ngoại thành đầu tiên ở Hà Nội.

Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội - quê hương của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là nơi thành lập Chi bộ Đông Phù - chi bộ đảng ngoại thành đầu tiên ở Hà Nội.

Chi bộ được thành lập vào năm 1930, ban đầu có 5 đảng viên. Năm 1939, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tại đây. Sau này, mỗi khi có dịp về thăm quê hương, ông thường xuyên căn dặn Đảng bộ, Chính quyền địa phương phải quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân, đặc biệt phải luôn đặt nhiệm vụ giáo dục lên hàng đầu.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm Đảng bộ xã Đông Mỹ (năm 1995), nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trồng cây đa lưu niệm tại trụ sở UBND xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội (năm 1996).

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười thăm xã Đông Mỹ nhân dịp xã đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ chống Pháp (năm 2000).

Sinh thời, Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười trao tặng bức ảnh Bác Hồ cho Chi bộ Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập (năm 2010).

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về dự Lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Chi bộ Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội (năm 2015).

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/nguyen-tong-bi-thu-do-muoi-voi-que-huong-dong-my-20181003112641809.htm