Nguyễn Tienna Katelyn vô địch thể dục dụng cụ toàn năng nữ

Có một sự trùng hợp thú vị, trên đường chạy 5.000m vào ngày 27-11, bộ ba Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật (Quân đội), Lê Văn Thao (Khánh Hòa) lần lượt giành HCV, HCB, HCĐ. Trong ngày thi đấu 29-11, ở chung kết 10.000m, bộ ba trên lại xếp nhất, nhì, ba.

* Nguyễn Văn Lai mang về HCV thứ hai cho đoàn Quân đội

Môn điền kinh trong ngày 29-11 tiếp tục diễn ra nhiều nội dung tranh tài. Chung kết 10.000m nam, Nguyễn Văn Lai mang về tấm HCV thứ hai cho đoàn Quân đội khi về nhất sau 31 phút 13,75 giây. Người đồng đội của Lai là Đỗ Quốc Luật về nhì sau 31 phút 15,74 giây. Hạng ba là Lê Văn Thao (Khánh Hòa) với 31 phút 43,30 giây.

Nguyễn Tienna Katelyn được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đàn chị Phan Thị Hà Thanh.

Chung kết 400m rào nam, VĐV Phan Khắc Hoàng (Hà Nội) giành HCV với 52,14 giây.

400m rào nữ, Quách Thị Lan đoạt HCV cho đoàn Thanh Hóa với thông số 58,02 giây.

Ở phần thi ném đĩa nữ, Lê Thị Lài đã mang về cho đoàn Sóc Trăng tấm HCV, kèm kỷ lục đại hội với thông số 44,92m.

Ném đĩa nam, Phan Thanh Bình (TP Hồ Chí Minh) lập kỷ lục đại hội, giành HCV với thành tích 47,31m.

Chung kết nhảy 3 bước nữ, Vũ Thị Mến (Nam Định) giành HCV với 13,83m.

Bất ngờ đã xảy ra trên đường chạy 800m khi Trần Văn Đảng (Hà Nội) qua mặt đàn anh Dương Văn Thái (Nam Định) để về nhất sau 1 phút 50,22 giây. Nguyễn Trung Hậu (Bình Dương) giành HCĐ với 1 phút 51,87 giây.

Chung kết 800m nữ, Khuất Phương Anh (Hà Nội) giành HCV, lập kỷ lục đại hội với thông số 2 phút 05,89 giây.

Đáng chú ý, ở nội dung thi chung kết hỗn hợp nam, nữ 4x400m, đội Thanh Hóa với bộ tứ Nguyễn Tuấn Vũ, Đỗ Thị Quyên, Quách Thị Lan, Lương Văn Thao đã giành HCV với thông số 3 phút 23,06 giây, lập kỷ lục đại hội, phá kỷ lục quốc gia.

Tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa, trong ngày 29-11, các VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) đã bước vào tranh tài hấp dẫn ở phần thi toàn năng. Ở nội dung toàn năng nam, HCV thuộc về Lê Thanh Tùng (TP Hồ Chí Minh). VĐV vô địch toàn năng nữ là Nguyễn Tienna Katelyn (Hải Phòng). Vân Anh, Như Phương (Hà Nội) giành HCB, HCĐ. Nguyễn Tienna Katelyn học TDDC từ năm 3 tuổi, giành nhiều huy chương các giải trẻ ở Mỹ. Năm 2016, cô về Việt Nam và đầu quân cho TDDC Hải Phòng.

Môn xe đạp, nội dung đồng đội tính giờ nam (76km); ba vị trí nhất, nhì, ba thuộc về đội TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hà Nội. Đồng đội tính giờ nữ (50km), An Giang giành HCV; Bình Dương có HCB và Đồng Tháp đoạt HCĐ.

Tính đến 21 giờ ngày 29-11, đoàn Hà Nội tiếp tục bứt phá với 63 HCV, 64 HCB, 47 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh bám đuổi phía sau với 44 HCV, 39 HCB, 40 HCĐ. Đoàn Quân đội vẫn duy trì vị trí thứ ba với 15 HCV, 20 HCB, 33 HCĐ.

Tin, ảnh: KHOA MINH - VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/nguyen-tienna-katelyn-vo-dich-the-duc-dung-cu-toan-nang-nu-555817