Người đẹp Venezuela 20 tuổi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2018

Sau 5 giờ tranh tài, cuối cùng danh hiệu Hoa hậu Quốc tế 2018 cũng được công bố, thuộc về đại diện Venezuela - Mariem Velazco. Cô sở hữu chiều cao 1,77 m, gương mặt đẹp sắc sảo.

Sau 5 giờ đồng hồ tranh tài, cuối cùng danh hiệu Hoa hậu Quốc tế 2018 cũng được công bố, thuộc về đại diện Venezuela - Mariem Velazco. Tân hoa hậu năm nay 19 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp.

Á hậu 4: Colombia, Á hậu 3: Romania, Á hậu 2: Nam Phi, Á hậu 1: Philippines.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải thưởng phụ cho 5 người đẹp. Đó là Hoa hậu khu vực châu Mỹ: Argentina, châu Âu: Hà Lan, châu Phi: Nam Phi, châu Đại Dương: Guam. Danh hiệu Hoa hậu khu vực châu Á bất ngờ thuộc về đại diện Singapore.

Người đẹp Venezuela đăng quang Miss International 2018 đúng vào ngày sinh nhật thứ 20.

Người đẹp Venezuela đăng quang Miss International 2018 đúng vào ngày sinh nhật thứ 20.

Hoa hậu và các á hậu.

Venezuela thêm một lần nữa ghi danh mình trên bục vinh quang ở một cuộc thi sắc đẹp. Nổi tiếng là đất nước "hoa hậu của những hoa hậu", Venezuela liên tục có đại diện đăng quang tại các cuộc thi nhan sắc nổi tiếng thế giới.

Trước đó, sau khi top 15 trình diễn đầm dạ hội, ban giám khảo lựa chọn 8 gương mặt xuất sắc, gồm người đẹp Nhật Bản, Romania, Ecuador, Colombia, Tây Ban Nha, Nam Phi, Venezuela và Philippines. Kết quả này không bất ngờ bởi các thí sinh đều được giới chuyên môn đánh giá cao từ đầu. Top 8 thi thuyết trình để tìm ra hoa hậu và á hậu Miss International 2018.

Bài thuyết trình của tân Hoa hậu Quốc tế 2018 được đánh giá cao. Cô gái đến từ Venezuela nói: "Đêm này là một đêm đặc biệt với tất cả các thí sinh tham dự Miss International, nhưng với tôi còn có một lý do đặc biệt hơn, bởi hôm nay cũng chính là sinh nhật tôi.

Ước mơ của tôi, điều ước ngày sinh của tôi, đó là nếu tôi đủ khả năng để trở thành Miss International, tôi có thể tiếp tục khuyến khích trẻ em trên toàn thế giới đọc nhiều hơn. Mục tiêu của tôi tại Miss International là bất cứ đứa trẻ nào trên thế giới này đều có thể tiếp cận với sách, những cuốn sách nói về lòng vị tha, tôn trọng và hạnh phúc.

Tôi có niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của những ước mơ thay đổi xã hội, và thử nghĩ xem, nếu mỗi chúng ta đều làm nhiệm vụ đọc cho con cháu chúng ta nghe, đứa trẻ đó sẽ được giáo dục tốt hơn và thế giới sẽ hạnh phúc hơn".

Trước khi top 8 bước vào thi thuyết trình, top 15 được công bố sau ba phần thi, gồm đại diện Romania, Mexico, Philippines, Ecuador, Thái Lan, Nam Phi, Australia, Paraguay, Nhật Bản, Colombia, Venezuela, Indonesia, Ukraine, Tây Ban Nha và Madagascar. Đại diện của Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên dù thuộc nhóm thí sinh được đánh giá cao trước chung kết, song cô đã trượt top 15.

Người đẹp Philippines nổi bật trong top 15.

Đại diện Venezuela, Tây Ban Nha sở hữu vóc dáng gợi cảm, nổi bật khi đứng cạnh thí sinh Indonesia, Ukraine và Madagascar.

Miss International không chọn top sau mỗi vòng thi, do đó sự kiện chung kết thường kéo dài vài giờ đồng hồ. Hơn 70 thí sinh đều có cơ hội trình diễn trang phục truyền thống, áo tắm và đầm dạ hội.

Đại diện Việt Nam - Nguyễn Thúc Thùy Tiên là thí sinh trình diễn cuối cùng. Cô diện bộ đầm dạ hội tông màu trắng - xanh, kiểu dáng xẻ cao, tạo điểm nhấn ở eo. Theo chia sẻ của nhà thiết kế, chiếc váy để thể hiện hết vẻ đẹp của nước Nhật thông qua hình ảnh Núi Phú Sĩ - Hồ Yamanaka và hoa anh đào.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên thi áo tắm ở chung kết Hoa hậu Quốc tế Thùy Tiên có số đo hình thể 82-61-91, vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, những bước catwalk của cô không thực sự tự tin, chắc chắn.

Sân khấu Miss International vẫn được thiết kế hình chữ T đơn giản, nhưng đầu tư hơn những năm trước. Mở đầu chương trình, các thí sinh được chia thành nhóm, xuất hiện trên sân khấu trong trang phục truyền thống.

Ở phần này, Thùy Tiên mang đến bộ cánh với chủ đề “Việt Nam - Nước non ngàn dặm” trên nền tảng chiếc áo dài Việt Nam. Nhà thiết kế Việt Hùng đã đưa những danh lam thắng cảnh mọi miền Tổ quốc hiện lên sống động trên tà áo qua nét vẽ nghệ thuật của những họa sĩ lành nghề.

Đại diện Việt Nam gặp sự cố bị khụy chân ở phần cuối khi gần bước vào sân khấu.

Thùy Tiên và các thí sinh trình diễn trang phục dân tộc ở chung kết Miss International 2018.

Sau khoảng một tháng tranh tài, Miss International (Hoa hậu Quốc tế 2018) bước vào vòng thi chung kết ngày 9/11 tại Tokyo, Nhật Bản. Người chiến thắng sẽ nhận vương miện từ đương kim hoa hậu Kevin Lilliana.

Đại diện Việt Nam, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, thuộc nhóm thí sinh được đánh giá cao ở những vòng đầu. Cô có số đo hình thể 82-61-91, vóc dáng cân đối. Với kinh nghiệm làm mẫu ảnh từ năm 18 tuổi, Thùy Tiên tự tin khi đứng trước ống kính. Cô cũng nói tiếng Anh trôi chảy. Tuy nhiên, Thùy Tiên đã không thể lọt vào top 15 chung cuộc.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-dep-venezuela-20-tuoi-dang-quang-hoa-hau-quoc-te-2018-post890982.html