Nguyễn Thị Thật làm rạng danh xe đạp Việt Nam

Tay đua nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Thật đã làm rạng danh làng xe đạp Việt Nam khi về nhất Giải xe đạp Dwars door de Westhoek diễn ra tại Bỉ, vào ngày 3-6 vừa qua.

Dwars door de Westhoek là giải đấu uy tín cấp độ 1.1, nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Xe đạp Thế giới (UCI). Trong năm 2018 có 35 giải đấu tương đương với Dwars door de Westhoek, được tổ chức chủ yếu ở châu Âu (còn lại Canada đăng cai 3 giải, Mỹ 1 giải và Nam Phi 1 giải), trong đó Bỉ đứng ra đăng cai tới 14 giải. Vào ngày 7, 8-6, ở Canada sẽ diễn ra hai giải là: Grand Prix cycliste de Gatineau và Chrono Gatineau. Cùng đợt này, vào ngày 8-6 ở Slovenia sẽ khởi tranh giải Ljubljana-Domzale-Ljubljana TT và ở Bỉ ngày 10-6 là Diamond Tour. Nhiều khả năng tay đua Nguyễn Thị Thật sẽ tranh tài ở Diamond Tour để duy trì phong độ và quan trọng hơn, tích điểm trên bảng xếp hạng thế giới.

Nguyễn Thị Thật nhận giải nhất ở Dwars door de Westhoek. Ảnh: UCI

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho ASIAD 2018 vào tháng 8 tới tại Indonesia, Nguyễn Thị Thật đang tập huấn tại trung tâm của UCI đặt tại Thụy Sĩ và sẽ du đấu một vài giải nữa ở châu Âu trong màu áo đội tuyển UCI. Trước đó vào tháng 3 vừa qua, tay đua thuộc đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang này đã giành giải nhất tại chặng đua Grand Prix of Crevoisier 2018, ở Les Genevez (Thụy Sĩ), tuy nhiên, giải đấu này không thể so sánh về độ khó như giải Dwars door de Westhoek. Trong cuộc đua có 153 VĐV tham dự ở Dwars door de Westhoek, với đường đua dài 125km, Nguyễn Thị Thật luôn nằm trong tốp đầu. Ở đích đến, tuyển thủ quê An Giang này tung những guồng chân mạnh mẽ vượt qua Lorena Wiebes (Hà Lan), Bisa Balsamo (Italy) để giành chiến thắng với thời gian 3 giờ 14 phút 20 giây. Thành tích ấn tượng này sẽ giúp Nguyễn Thị Thật cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng thế giới, nhằm mục tiêu lớn hơn là giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Thời gian qua, với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào đua xe đạp ở Việt Nam, UCI đã mời một số tay đua nước ta sang Thụy Sĩ tập huấn. Những chuyến tập huấn ở châu Âu không chỉ giúp các VĐV đua xe đạp Việt Nam cải thiện về chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, mà còn nâng cao uy tín, hình ảnh của Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam nói riêng, thể thao nước nhà nói chung.

Nguyễn Thị Thật đang xếp hạng 61 thế giới. Với chức vô địch ở Dwars door de Westhoek, chắc chắn tay đua nữ số 1 Đông Nam Á này sẽ cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng thế giới. Với phong độ chói sáng, Nguyễn Thị Thật đang được nhiều đội đua châu Âu mời về thi đấu. Ông Trần Hải Triều, phụ trách xe đạp đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, cho hay: “Mục tiêu của Nguyễn Thị Thật là tấm HCV ASIAD 2018. Bên cạnh đó trong thời gian tới, chúng tôi muốn tay đua sinh năm 1993 này thi đấu nhiều giải thế giới, qua đó tích điểm giành quyền tham dự Olympic 2020. Để thực hiện điều này, Nguyễn Thị Thật phải nằm trong tốp 50 thế giới”.

Vào đầu năm nay, ở Giải đua xe đạp vô địch châu Á diễn ra tại Myanmar, Nguyễn Thị Thật đã giành HCV nội dung đồng hạng nữ với chiều dài 106km. Đây là tấm HCV châu Á đầu tiên của xe đạp nữ Việt Nam. Trước đó tại giải châu Á năm 2000, Trương Quốc Thắng đăng quang nội dung đường trường, giúp xe đạp nam Việt Nam lần đầu có tấm HCV ở đấu trường châu lục.

PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/nguyen-thi-that-lam-rang-danh-xe-dap-viet-nam-540649