Nguyễn Thị Thanh Phúc phá kỷ lục quốc gia đi bộ tồn tại 11 năm

Sáng 18-9, nữ hoàng đi bộ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) xuất sắc giành HCV nội dung đi bộ 10 km nữ tại giải điền kinh vô địch Quốc gia diễn ra trên sân Thống Nhất (TP.HCM), đồng thời phả sâu kỷ lục quốc gia của chính mình 11 năm trước.

Nguyễn Thị Thanh Phúc xác lập kỷ lục quốc gia mới

Nguyễn Thị Thanh Phúc xác lập kỷ lục quốc gia mới

Thành tích mà Thanh Phúc đạt được là 50 phút 39 giây 74, trong khi kỷ lục cũ là 52 phút 07 giây 93 cũng của chính cô. Một gương mặt đáng chú ý khác là Phạm Thị Thu Trang (Hà Nội) cũng phá kỷ lục quốc gia nội dung này với 51’44”36, cô về đích sau Thanh Phúc nên nhận HCB.

Lê Tú Chinh giành HCV 200m nữ.

Trong khi đó, nữ hoàng tốc độ Lê Tú Chinh giành thêm tấm HCV ở cự ly 200m nữ. Tú Chinh trước đó cũng đã giành HCV ở cự ly 100m và giúp TP.HCM giành HCV tiếp sức 4x100m nữ. Ở nội dung nhảy ba bước nữ, Vũ Thị Mến (Nam Định) giành HCV. Ở nội dung ném búa, Bùi Lưu Phương Ngân (Vĩnh Long) giành HCV cúa nữ với thành tích 49.32m, trong khi Đỗ Tấn Trưởng (Đà Nẵng) giành HCV của nam với thành tích 55.17m, phá KLQG, xô ngã kỷ lục cũ 55m11 của chính anh.

Ở các nội dung khác, Dương Việt Anh (Bạc Liêu) giành HCV nội dung nhảy cao nữ; Nguyễn Văn Châu (Bình Dương) giành HCV 200m nam; Trần Văn Diện (Quân đội): HCV nhảy 3 bước nam; Phạm Thị Huệ: HCV 10.000m nữ.

Còn đoàn Hà Nội giành 3 HCV nội dung tiếp sức: tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam, nữ; 4x400m nữ, 4x400m nam. Còn Vĩnh Long có HCV thứ hai trong ngày do Nguyễn Thị Hồng Thương giành được ở nội dung ném đĩa nữ...

Nguyễn Thị Huyền hoàn tất cú đúp HCV cá nhân

Trước đó, ngày thi đấu thứ 2 (17-9) chứng kiến màn tỏa sáng của nhiều tuyển thủ điền kinh Việt Nam vốn là hi vọng vàng ở SEA Games 30 diễn ra cuối năm nay ở Philippines. Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng) giữ thị thế độc tôn với thành tích 1 giờ 36 phút 09 giây, phá kỷ lục QG của chính mình (1 giờ 36 phút 40 giây) ở đi bộ nam 20 km. Đây là lần thứ 10 liên tiếp chàng trai Đà Nẵng đăng quang ở nội dung đi bộ toàn quốc. Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) có cú nhảy đạt 7m98, đoạt HCV đồng thời phá kỷ lục quốc gia 7m89 của Bùi Văn Đông. Cựu vô địch châu Á Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) giành cú đúp HCV cá nhân 400m, 400m rào nữ. Ngần Ngọc Nghĩa (20 tuổi, Công an Nhân dân) giành cú đúp HCV 100m, 4x100m tiếp sức nam.

Quách Công Lịch đoạt HCV 400m rào

Các gương mặt vàng khác như: Khuất Phương Anh (800m nữ), Dương Văn Thái (800m nam), Quách Công Lịch (400m rào) đều thể hiện phần nào sức mạnh với tấm HCV...

Sau ba ngày tranh tài, Hà Nội tạm dẫn đầu trên bảng tổng sắp với 7 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ; chủ nhà TP. Hồ Chí Minh tạm xếp thứ hai khi giành 5 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ và Nam Định xếp thứ ba với 5 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ.

Sau ba ngày tranh tài, Giải Vô địch điền kinh quốc gia 2019 đã có 6 kỷ lục quốc gia mới ở các nội dung: đẩy tạ nữ, nhảy xa nam, đi bộ 20km nam, đi bộ 10km nữ, ném búa nam và chạy tiếp sức 4x100m nam.

Anh Huy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201909/giai-vo-dich-dien-kinh-quoc-gia-2019-nguyen-thi-thanh-phuc-pha-ky-luc-quoc-gia-di-bo-ton-tai-11-nam-2964591/