Nguyễn Thị Oanh cán mốc lịch sử tại SEA Games 32

Với chiến thắng tại nội dung 10.000m nữ diễn ra chiều 12/5, nữ vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã đoạt tới 4 huy chương vàng tại SEA Games 32.

Bứt tốc trong hai vòng chạy cuối cùng, Oanh cán đích với thời gian chỉ 35 phút 11 giây 53. Phạm Thị Hồng Lệ xếp thứ hai với thành tích 35 phút 21 giây 59, giành huy chương bạc, huy chương đồng thuộc về vận động viên Elvina người Indonesia.

Nguyễn Thị Oanh về nhất tại nội dung 10.000m nữ môn điền kinh SEA Games 32 chiều 12/5. Ảnh: CTV.

Nguyễn Thị Oanh về nhất tại nội dung 10.000m nữ môn điền kinh SEA Games 32 chiều 12/5. Ảnh: CTV.

Với thành tích này, Nguyễn Thị Oanh đã trở thành nữ vận động viên đầu tiên của Việt Nam đoạt tới 4 huy chương vàng trong một kỳ SEA Games. Ngoài ra, chân chạy người Bắc Giang cũng cân bằng tích giành 12 huy chương vàng SEA Games với người đồng đội Nguyễn Thị Huyền.

Một điểm đáng chú ý là trên đường chạy 10.000m nữ hôm nay chứng kiến hành động rất fair play của vận động viên Elvina người Indonesia. Cụ thể khi cách đích ba vòng sân, Elvina đã hỗ trợ tiếp nước cho Hồng Lệ, trước đó đưa nước cho Oanh, nhưng vận động viên Việt Nam từ chối tiếp nước.

Cô gái người Bắc Giang cán mốc lịch sử với 4 tấm huy chương vàng tại SEA Games 32. Ảnh: CTV.

Tại nội dung 100m nam, kỷ lục gia Việt Nam vận động viên Ngần Ngọc Nghĩa chỉ về thứ 5 với thành tích 10 giây 46. Huy chương vàng tại nội dung này thuộc về vận động viên người Thái Lan Soraoat Dapbang với thành tích 10 giây 37.

Việc không thể giành được huy chương tại nội dung sở trường này thực sự là điều đáng tiếc với Ngần Ngọc Nghĩa. Cần biết đây không phải là thành tích tốt nhất mà chân chạy thuộc biên chế thể thao CAND từng đạt được. Cụ thể vào cuối năm 2022, tại Đại hội TDTT toàn quốc, Nghĩa đã đoạt huy chương vàng cũng tại nội dung này với thành tích 10 giây 35 phá kỷ lục quốc gia do chính bản thân thiết lập trước đó tại SEA Games 31 (10 giây 40).

Ngần Ngọc Nghĩa (giữa) chưa đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games 32. Ảnh: CTV.

Thành tích này của Nghĩa đã vượt qua Puripol Booson vốn đoạt huy chương vàng SEA Games 31 tại nội dung này, thành tích của vận động viên Thái Lan chỉ có 10 giây 40. Sở dĩ Nghĩa không đạt được thành tích tốt nhất tại SEA Games 32 một phần có thể vận động viên này chưa lấy lại hoàn toàn phong độ sau khi dính chấn thương trước đó.

Trước tấm huy chương vàng lịch sử của Nguyễn Thị Oanh, Taekwondo Việt Nam cũng có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32 tại nội dung quyền đồng đội tiêu chuẩn Nam nhờ công nhóm vận động viên Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc.

Ngoài ra hôm nay cũng là ngày thi đấu thành công của tuyển wushu Việt Nam với 5 tấm huy chương vàng. Các võ sĩ wushu Việt Nam đoạt huy chương vàng trong ngày 12/5 gồm: Nông Văn Hữu (wushu biểu diễn nam đao & nam côn), Nguyễn Thị Lan (wushu đối kháng 48kg nữ), Bùi Trường Giang (wushu đối kháng 60kg nam), Trương Văn Chưởng (wushu đối kháng 65kg nam), Đinh Văn Bí (wushu đối kháng 70kg nam).

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/seagames32/nguyen-thi-oanh-can-moc-lich-su-tai-sea-games-32-i693313/