Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh nhận bằng khen của Bộ trưởng

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tặng Bằng khen cho các vận động viên Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt trao Bằng khen và hoa cho 2 vận động viên Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh (Ảnh: T.Dương)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt trao Bằng khen và hoa cho 2 vận động viên Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh (Ảnh: T.Dương)

Chiều 17/5, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 31 đã trao Bằng khen cho 2 vận động viên môn Điền kinh: Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh.

4 lần tham gia SEA Games, Nguyễn Thị Huyền đã giành được 9 huy chương vàng. Tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà, cô gái người Nam Định đã giành được huy chương vàng nội dung 400m sở trường,

Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Thị Oanh đã thi đấu rất xuất sắc, giành được 3 huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games của chính cô ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật (9’52’46”) tại Philippines năm 2019. Cô cũng đã 8 lần giành huy chương vàng tại các kỳ SEA Games.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, 2 vận động viên này đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là sự ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Oanh (đội tuyển điền kinh quốc gia) vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games và cũng là sự động viên khích lệ kịp thời đối với các vận động viên điền kinh Việt Nam nói riêng và các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung.

Tuấn Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguyen-thi-huyen-va-nguyen-thi-oanh-nhan-bang-khen-cua-bo-truong-post447181.html