Nguyên tác đạo văn: Sở Kiều truyện 2 ra mắt trong vô vọng, tâm huyết của Triệu Lệ Dĩnh bỗng trở thành 'phiên bản nhái' của Dương Mịch?

Việc nguyên tác tiểu thuyết Sở Kiều truyện bị kết luận đạo văn kéo theo bao ảnh hưởng từ dự án phim đến dàn diễn viên của phim chuyển thể đều chịu liên lụy.

Từng gây bão suốt mùa hè năm 2017 và luôn được hô hào cho ra mắt phần 2, nhưng mới đây, Sở Kiều truyện đã bị Tiêu Như Sắt – tác giả Cửu Châu Hộc Châu phu nhân kiện đạo văn, bị yêu cầu đăng weibo xin lỗi 10 ngày liên tiếp, đồng thời phải bồi thường một khoản gần 50 ngàn NDT (164 triệu đồng). Sau khi có phán quyết chính thức, thông tin này ngay lập tức được truyền đi và tức khắc trở thành đề tài thảo luận rầm rộ trên toàn mạng xứ Trung.

Năm 2017, có thể nói Sở Kiều truyện (楚乔传)nổi tiếng khắp các trang mạng Trung Quốc với vô số lời khen ngợi dành cho cốt truyện và cả diễn xuất diễn viên trong phim. Số lượt phát sóng phim không ngừng tăng với những con số kỷ lục khổng lồ.

Triệu Lệ Dĩnh đã dành trọn 5 tháng để chuyên tâm quay bộ phim này, các cảnh hành động trong phim cũng do chính nữ diễn viên đóng mà không hề sử dụng diễn viên đóng thế. Nhưng bây giờ nhìn lại, Triệu Lệ Dĩnh đóng một tác phẩm đạo văn, tất cả tâm huyết của cô bỗng chốc biến thành “phiên bản nhái” của Dương Mịch – nữ chính trong Hộc Châu phu nhân. Điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng tới danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh.

Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ thương cảm đối với Triệu Lệ Dĩnh và các thành viên khác trong Sở Kiều truyện. Và cũng cảm thấy vô cùng nuối tiếc khi việc Sở Kiều truyện 2 ra mắt ngày càng trở nên vô vọng.

Chúng ta đều biết rằng, Sở Kiều truyện là một tác phẩm đại diện của Triệu Lệ Dĩnh. Kể từ khi phim ra mắt đến nay cũng đã 3 năm dài. Còn Hộc Châu phu nhân mới chỉ là một dự án mới khởi quay không lâu, cả hai đều không hề va chạm về thời gian lên sóng. Vậy lẽ nào Dương Mịch kéo Triệu Lệ Dĩnh xuống chỉ vì số tiền 50 ngàn NDT ít ỏi kia? Thậm chí khi vụ kiện còn chưa có kết luận chính thức thì đã có người nhân cơ hội này nhắm vào nữ chính Sở Kiều truyện – Triệu Lệ Dĩnh.

Có rất nhiều tin tức nóng hổi được tiết lộ một cách vô cùng tình cờ như: Phần cuối mỗi tập phim hiển thị đơn vị hợp tác quay phim chính là công ty dưới tên Triệu Lệ Dĩnh, danh sách giám chế lại có quản lý của Triệu Lệ Dĩnh. Như thế có nghĩa rằng Triệu Lệ Dĩnh hiển nhiên trở thành “đại boss” của Sở Kiều truyện.

Nhưng thực tế, nhà sản xuất đứng sau của Sở Kiều truyện là Từ Văn Ảnh Thị và Khắc Đốn Ảnh Thị. Người trong cuộc đã từng tiết lộ rằng, nhân vật nắm quyền của Khắc Đốn Ảnh Thị cũng chính là Chủ Tịch Tập Đoàn Từ Văn Ảnh Thị – Mã Trung Tuấn.

Như vậy có nghĩa rằng vụ kiện này không chỉ đơn thuần là vụ kiện đạo văn, mà còn nhắm cả vào nữ chính Triệu Lệ Dĩnh, rằng liệu nàng tiểu hoa có phải là chủ đầu tư cho Sở Kiều truyện hay không?

Bắt đầu từ Hoa Thiên Cốt, Từ Văn Ảnh Thị lăng xê Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành sự thật không thể tranh cãi. Triệu Lệ Dĩnh quay Sở Kiều truyện hơn 5 tháng, đó không chỉ là sự nỗ lực về tinh thần, sức lực mà còn có cả sự hi sinh đối với các dự án hay kế hoạch khác của nữ diễn viên. Bộ phim này đã đem về cho Từ Văn Ảnh Thị một khoản lợi nhuận lên đến 258 triệu NDT chỉ riêng việc bán bản quyền phim, và công lao đầu tiên này chắc chắn thuộc về Triệu Lệ Dĩnh.

Trong khi đó, năm 2006, Dương Mịch lần đầu tiên được khán giả biết đến là Tiểu Quách Tương cũng nhờ bộ phim võ hiệp kinh điển Thần điêu đại hiệp do chính Từ Văn Ảnh Thị sản xuất.

Từ một Tiểu Quách Tương đến nay, Dương Mịch đã trải qua quá trình trưởng thành với không ít sóng gió và thị phi. Lần này, Dương Mịch một lần nữa có mối giao kết với Từ Văn Ảnh Thị, nhưng đáng tiếc lại là vụ kiện 3 năm giữa Hộc Châu phu nhân Sở Kiều truyện.

Tuy không chính thức ra mặt, nhưng chắc hẳn ai cũng biết nhà sản xuất của Hộc Châu phu nhân là Gia Hành, mà Dương Mịch là một trong những người thành lập công ty. Hộc Châu phu nhân thắng kiện, điều đó có nghĩa rằng dự án Sở Kiều truyện 2 mà Mã Trung Tuấn đang chuẩn bị đã trở nên vô vọng.

Việc Hộc Châu phu nhân thắng kiện, tuy rằng điều này không ảnh hưởng trực tiếp đến Dương Mịch, nhưng nếu tổng hợp lại thì chiến thắng này ít nhất có thể giúp Gia Hành chiếm được ưu thế trong dư luận.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xine-plus/nguyen-tac-dao-van-so-kieu-truyen-2-ra-mat-trong-vo-vong-7646420.html