Nguyên Phó VKS Đà Nẵng bị nghi sàm sỡ bé gái trong thang máy đã đến trình diện công an TP.HCM

Ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng - người bị nghi sàm sỡ bé gái trong thang máy, đã có mặt tại công an Quận 4, TP.HCM để làm việc.

Ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng - người bị nghi sàm sỡ bé gái trong thang máy, đã có mặt tại công an Quận 4, TP.HCM để làm việc.

Liên quan vụ người đàn ông bị nghi sàm sỡ bé gái trong chung cư Galaxy (Quận 4, TP.HCM), nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM cho biết, chiều 3/4, ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó VKSND TP Đà Nẵng, đã có mặt tại công an Quận 4 để làm việc.

Ông Linh thừa nhận, mình chính là người đàn ông trong clip gây xôn xao dư luận những ngày qua. Tuy nhiên, vị cựu Viện phó VKSND cho biết mình chỉ "nựng" bé gái và từ chối nói thêm về lý do.

Hình ảnh người đàn ông bị nghi sàm sỡ bé gái trong thang máy được cắt từ clip.

Hình ảnh người đàn ông bị nghi sàm sỡ bé gái trong thang máy được cắt từ clip.

Trước đó, theo hình ảnh camera an ninh gắn trong thang máy ghi lại, sự việc xảy ra vào 1/4/2019, khi bé gái bước vào thang máy, một người đàn ông bước vào theo. Khi cửa thang máy đóng lại, người này đã tiến lại gần, bất ngờ ôm chặt, hôn vào người cô bé.

Cháu bé tỏ ra sợ hãi nhưng không dám phản ứng, chỉ dám bước lại gần hơn với cửa thang máy nhưng vẫn bị người đàn ông đưa tay kéo về phía người mình. Chỉ cho đến khi cửa thang máy mở ra, bé gái mới có cơ hội để chạy ra.

Nhận được thông tin, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 4 khẩn trương, nhanh chóng kiểm tra, xác minh vụ việc.

Theo VTC News, ngày 3/4, Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, kết quả xác minh, điều tra ban đầu xác định có việc sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư thuộc phường 1 (quận 4, TP.HCM).

Đối tượng nam giới (sau đó được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh, SN 1958, ngụ TP Đà Nẵng) từ Đà Nẵng đến thăm người thân tại chung cư, đi vào thang máy cùng lúc với bé gái. Sau đó, người đàn ông này đã có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy.

Sau khi gây ra vụ việc, người này đã trở về Đà Nẵng vào ngày 2/4. Ngay sau khi sự việc được phát tán trên mạng xã hội và gây phẫn nộ dư luận, ông Linh đã từ TP Đà Nẵng trở lại TP.HCM để làm việc với cơ quan chức năng.

"Hiện nay, Công an Quận 4 đang tích cực xác minh lấy lời khai người tình nghi, bị hại, những người có liên quan để nhanh chóng kết luận và đưa ra hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi xác minh làm rõ, Công an TP sẽ thông tin sớm nhất đến dư luận về vụ việc trên", Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết.

Báo Bảo vệ Pháp luật dẫn thông tin mới nhất từ VKSND tối cao cho biết, ngay sau khi nắm được vụ việc, Lãnh đạo VKSND tối cao đã kịp thời chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền của TP HCM tiến hành xác minh, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé.

Quan điểm của VKSND về vụ việc này là các cơ quan chức năng cần khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cuu-pho-vks-da-nang-bi-nghi-sam-so-be-gai-trong-thang-may-da-den-trinh-dien-cong-an-tphcm-a269560.html