Nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn ứng cử đại biểu Quốc hội

Sáng 8/5, tại đơn vị bầu cử số 1, phường Tương Hiệp Bình, TP Thủ Dầu Một, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trong số những người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 có Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Nam; nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn; ông Nguyễn Văn Dành, Bí thư thị xã Tân Uyên; bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Phú Thịnh, Bí thư Đoàn khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.

Tại đơn vị bầu cử số 1 có 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm: bà Đặng Thị Phương Doang, Phó Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP Thủ Dầu Một; ông Ngô Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông; bà Vũ Thị Hồng, Trưởng Phòng tổng hợp - Ngân hàng Agribank Bình Dương; ông Phạm Thanh Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần nước – Môi trường tỉnh Bình Dương; Tu sĩ Trần Huỳnh Hoàng Long, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đoàn Ngọc Như Tâm, Phó Trưởng ban kinh tế - Ngân sách tỉnh; ông Nguyễn Phước Trung, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Bình Dương.

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn trình bày chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trình bày chương trình hành động, ứng cử viên Trần Văn Nam cho biết nếu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ nắm bắt chặt chẽ tâm tư nguyện vọng của cử tri. Đặc biệt liên quan đến đời sống, giáo dục, y tế, giao thông đô thị, chỉnh trang đô thị, trật tự an toàn xã hội... Qua đó một mặt phản ánh đầy đủ, kịp thời, kiến nghị Quốc hội với các cơ quan chức năng để giải quyết theo thẩm quyền.

Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để giải quyết có hiệu quả những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua, tạo nên lợi thế mới, động lực mới cho sự phát triển bền vững…

Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Bình Dương trình bày chương trình hành động ứng cử HĐND tỉnh khóa X.

Tại hội nghị, ứng cử viên Trần Công Phàn cho biết nếu trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu và đóng góp những ý kiến với các cơ quan chức năng của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện, xây dựng nền kinh tế địa phương, nêu định hướng của tỉnh là tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị, phát triển nông nghiệp tương ứng công nghệ cao…

Bên cạnh đó, xây dựng chính sách pháp luật, đặc biệt là đề nghị Quốc hội quan tâm đến việc sửa đổi bổ sung và ban hành quy định mới liên quan đến chính sách pháp luật về đất đai. Nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn cho biết sẽ tập trung vào tìm hiểu những khó khăn vướng mắc trong cơ chế chính sách, từ đó đề xuất kiến nghị, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới cho phù với với thay đổi của đất nước nói chung, đặc thù của tỉnh Bình Dương nói riêng.

Cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với các ứng cử viên.

Các đại biểu tham gia ứng cử.

Tại hội nghị, cử tri mong muốn các đại biểu luôn sống và làm việc theo gương Bác Hồ, cố gắng gần dân, lắng nghe, tiếp xúc để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, cuộc sống của người dân. Cử tri kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Bình Dương khi trúng cử sẽ tiếp tục đề xuất những cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp giúp cho Bình Dương sớm trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh theo định hướng phát triển.

Trả lời cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam tiếp thu những ý kiến của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử hay không trúng cử cũng phải thực hiện cho thật tốt những lời hứa của mình trong chương trình hành động ứng cử./.

Trân Định - Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/van-de-su-kien/nguyen-pho-vien-truong-vksnd-toi-cao-tran-cong-phan-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-105141.html