Nguyên Phó Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết Trần Thanh Phương nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Chiều 29/8, tại đường Cách Mạng Tháng Tám, TP HCM, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 10, Quận 3, TP HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019) và trao Huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên.

Chủ tịch HĐND P.10, Q.3 thay mặt lãnh đạo Thành ủy TP HCM trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Trần Thanh Phương. Ảnh: Hồng Phúc.

Tại Lễ kỷ niệm, các lãnh đạo, đảng viên và nhân dân P.10, Q.3 đã cùng nhau ôn lại những thời khắc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nhà nước công nông đầu tiên độc lập, tự do.

Trong dịp này, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam P.10 (Q.3) đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Thanh Phương (tên gọi khác là Trần Thanh Phương), nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết, hiện là nhà báo, nhà văn sống tại TP HCM và sinh hoạt thường xuyên tại Đảng bộ P.10, Q.3. Huy hiệu cao quý 40 năm tuổi Đảng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ký trao tặng đợt 2-9 lần này.

Ông Trần Thanh Phương sinh ngày 23/9/1940 tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, vào Đảng ngày 2/9/1979. Ông vừa làm báo, vừa viết văn, là hội viên Hội nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam và có nhiều đầu sách được xuất bản. Ông cũng có thời gian dài làm Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn Kết phụ trách phía Nam, với nhiều bài viết được chú ý trong thời kỳ đổi mới.

Dịp này, Ban Công tác phía Nam UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Đại diện Báo Đại Đoàn Kết đã gửi lẵng hoa chúc mừng ông Trần Thanh Phương.

Đại diện Ban Công tác phía Nam UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại TP HCM tặng hoa chúc mừng ông Trần Thanh Phương. Ảnh: Hồng Phúc.

Đại diện Ban Công tác phía Nam UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ban Đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại TP HCM tặng hoa chúc mừng ông Trần Thanh Phương. Ảnh: Hồng Phúc.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, ông Trần Thanh Phương đã xúc động chia sẻ: “Thời gian thật khắc nghiệt, năm nay tôi đã 80 tuổi. Trước đây, tôi tưởng mình sẽ còn khỏe mạnh để làm thêm một số việc nữa. Nhưng, ốm đau, bệnh tật không có ngoại lệ, tôi ngã bệnh từ 3 năm nay. Mặc dù vậy, trước đó và sau ngày nghỉ hưu, dù bệnh tật, tôi vẫn cố gắng không hổ thẹn để tiếp tục làm một số việc đã được phân công.

Suốt 50 năm qua, tôi đã viết được hơn 3.000 bài báo đăng trên Báo Nhân dân, Báo Giải phóng, Báo Đại Đoàn Kết và nhiều báo khác. Tôi đã viết và cho xuất bản 37 cuốn sách, được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập 3 lần kỷ lục. Tôi đã tặng toàn bộ những công trình nghiên cứu, sưu tầm báo chí, trong đó có những tư liệu cực kỳ quý hiếm cho Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM, với số lượng chừng 3 tấn, có thể chất đầy trong 5 chiếc ô tô loại nhỏ”.

Được vinh dự nhận Huy hiệu 40 tuổi Đảng, ông Trần Thành Phương hứa cố gắng hơn nữa, tử tế hơn nữa như lời tuyên thệ trước Đảng cách đây 40 năm.

Trong đợt này, Đảng bộ P.10, Q.3 cũng trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho ông Trần Kim Sơn (75 tuổi, tại huyện Nhà Bè), hiện sinh hoạt ở Đảng bộ P.10, Q.3.

Thành Luân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/lanh-dao-dang/nguyen-pho-tong-bien-tap-bao-dai-doan-ket-tran-thanh-phuong-nhan-huy-hieu-40-nam-tuoi-dang-tintuc446044