Nguyên Phó Cục trưởng cục Thi hành án dân sự bị tố có quan hệ bất chính

Lãnh đạo cơ quan, nơi ông L. công tác cho biết, bước đầu, ông L. đã thừa nhận có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác.

Hình ảnh quan hệ gần gũi giữa ông L. và bà O. do ông B. cung cấp

Ngày 13.8, nguồn tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, cơ quan này đang tiếp tục xác minh làm rõ, việc ông V.V.L. (nguyên Phó Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang) bị tố có quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác.

Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang nhận được đơn của ông L.T.B (51 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) tố cáo ông L. có quan hệ bất chính với vợ mình.

Trong đơn tố cáo, ông B. cho biết, ông và vợ là bà N.T.O kết hôn và có một đứa con gái 7 tuổi. Vợ chồng ông B. thuê nhà trọ, sống gần nhà của ông L., và đôi bên quen biết nhau.

Đến một dạo, ông B. phát hiện ông L. đã dụ dỗ và có quan hệ bất chính với vợ mình. "Không chỉ quan hệ, ông L. còn cung cấp tiền để vợ tôi bỏ nhà và dẫn đứa con nhỏ đi theo sống chung với ông ấy. Tôi không ngờ, ông L. là Đảng viên, là người có chức quyền lại có những hành vi như vậy", ông B. bức xúc.

Trao đổi với báo chí ngày 13.8, ông Sơn Duy Oai - Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang cho biết, ông L. vừa nghỉ hưu từ ngày 1.8 theo chế độ. Qua xác minh ban đầu, ông L. đã thừa nhận hành vi của mình. Ông L. là người do Tỉnh ủy Hậu Giang quản lý và vụ việc này xảy ra trước thời điểm ông L. nghỉ hưu. Hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang tiếp tục làm rõ để có hướng xử lý tiếp theo đối với ông L.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/nguyen-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-bi-to-co-quan-he-bat-chinh-624836.ldo