Nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín lãnh án 7 năm tù

Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát. Ngoài bị cáo Nguyễn Hữu Tín chịu trách nhiệm với vai trò cao nhất, những bị cáo khác phải chịu trách nhiệm về hành vi thiếu trách nhiệm, tham mưu sai về chủ trương giao nhà đất ở 15 Thi Sách (Q.1, TPHCM) cho doanh nghiệp.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín (phải), bị cáo Đào Anh Kiệt tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín (phải), bị cáo Đào Anh Kiệt tại phiên tòa.

Sáng nay (31/12), TAND TPHCM kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm và đưa ra hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) và 4 đồng phạm trong vụ án liên quan đến nhà đất ở địa chỉ số 15 Thi Sách (Q.1, TPHCM).

Căn cứ vào quá trình điều tra và kết quả xét hỏi công khai tại tòa, HĐXX nhận định nhà đất 15 Thi Sách là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước. Do đó, việc sắp xếp lại phải dựa vào văn bản của Thủ tướng, Luật Đất đai 2013 và phải do Ban Chỉ đạo 09 của Sở Tài chính thực hiện. Việc Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) đề xuất UBND TPHCM cho Công ty Bắc Nam 79 thuê nhà đất đang cho Công ty Phim giải phóng thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch thuê.

Bị cáo Trương Văn Út được lực lượng an ninh đưa vào phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo cấp dưới trình các văn bản để phê chuẩn cho công ty của Vũ “Nhôm” thuê nhà đất nêu trên theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá. Hành vi này của ông Tín cùng đồng phạm gây ra được tòa đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát cho nhà nước số tiền 6,7 tỷ đồng. Đồng thời hành vi của các bị cáo góp phần giúp sức cho Phan Văn Anh Vũ và đồng bọn chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy định pháp luật, từ đó trục lợi hàng ngàn tỉ đồng.

Chủ tọa phiên tòa cho biết giá trị sử dụng khu đất nói trên tại thời điểm công an điều tra đã là 802 tỉ đồng. Sai phạm do bị cáo Nguyễn Hữu Tín cùng cấp dưới gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Bị cáo Lê Văn Thanh và bị cáo Nguyễn Thanh Chương tại phiên tòa

Đồng thời HĐXX cũng cho rằng, trong quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo thể hiện việc ăn năn hối cải. Đồng thời, các bị cáo đã tự nguyện tác động gia đình để nộp lại số tiền khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín 7 năm tù.

Trước đó, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên phạt bị cáo Tín và bị cáo Kiệt cùng 7-8 năm tù. Bị cáo Lê Văn Thanh và Trương Văn Út cùng bị đề nghị 5-6 năm tù, Nguyễn Thanh Chương 4-5 năm tù.

Phát biểu lời sau cùng trước tòa, bị cáo Nguyễn Hữu Tín cho biết qua quá trình điều tra, xét xử đã giúp ông nhận thức sâu sắc hơn về sai phạm và bản chất của vụ án. Ông xin nhận hoàn toàn trách nhiệm.

"Cũng chỉ vì suy nghĩ chủ quan, nôn nóng nhưng không phải vụ lợi mà vì lợi ích quốc gia, không phải bất chấp pháp luật mà vì nhận thức chưa đúng đã dẫn đến việc vi phạm để hôm nay tôi phải đứng đây với tư cách bị cáo", giọng ông Tín có phần xúc động, nghẹn ngào.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó chủ tịch UBND TPHCM) lãnh án 7 năm tù; bị cáo Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TPHCM) lãnh 6 năm 6 tháng tù cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí";
Bị cáo Trương Văn Út (nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đất đai thuộc TN&MT TPHCM) lãnh án 5 năm tù giam;
Bị cáo Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TPHCM) lãnh án 4 năm tù giam và bị cáo Nguyễn Thanh Chương (nguyên Trưởng Phòng Đô thị thuộc Văn phòng UBND TPHCM) lãnh án 3 năm tù giam, cùng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nguyen-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-nguyen-huu-tin-lanh-an-7-nam-tu-4056127-v.html