Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa 'đánh thức' tình yêu biển đảo giới trẻ trong 'Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh'

Tối ngày 13/12, BTC 'Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh' (HTTKĐSĐDX) đã cùng trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật phối hợp thực hiện chương trình 'Ngọn lửa biển đảo trong lòng sinh viên' lần 2. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của Nguyên Phó chủ tịch nước Việt Nam - bà Trương Mỹ Hoa.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại chương trình “Ngọn lửa biển đảo trong lòng sinh viên” tối 13/12.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại chương trình “Ngọn lửa biển đảo trong lòng sinh viên” tối 13/12.

Ngoài bà Trương Mỹ Hoa, chương trình còn có sự góp mặt của các vị khách quý đặc biệt như Đến tham dự chương trình có sự hiện diện của các vị khách mời đặc biệt như: Ông Cao Minh Tuấn - Đại diện Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, PGS.TS Nguyễn Văn Cường - Phó cục trưởng cục Hành chính Văn phòng Chính phủ Phía Nam, PGS. TS Nguyễn Chu Hồi - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Ông Võ Văn Thêm – Nguyên Phó viện trưởng cấp cao 3, Ông Đỗ Đức Vĩnh – Viện trưởng viện cấp cao 2, Doanh nhân Lê Phương Lĩnh – Chủ tịch CLB Doanh Nhân Việt Nam, Đạo diễn Lê Cung Bắc,… cùng sự tham gia: Tập Đoàn xây dựng Hòa Bình, Thương hiệu nước suối Kendy Water và hơn 50 doanh nhân, nhà báo, ca sĩ nổi tiếng và đặc biệt là sự góp mặt của gần 1000 bạn sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. HCM.

Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ về tình yêu biển đảo tại Chương trình.

Nguyên Phó chủ tịch nước bà Trương Mỹ Hoa – người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời trong trái tim của bà vẫn luôn đau đáu những suy nghĩ về biển đảo quê hương, do vậy mặc dù đã về hưu, thế nhưng “Hỏi tuổi, tuổi khuyên nên dừng lại - Hỏi lòng, lòng bảo cứ xung phong”, Bà vẫn đồng ý đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu để gắn kết những trái tim của mọi người con đất Việt cùng nhau chung tay hành động hướng về phần lãnh thổ máy thịt của Tổ quốc nơi sóng gió trùng khơi.

Nhà báo Chu Loan - Phó trưởng ban Thường trực HTTKĐSĐDX đón tiếp Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại sự kiện.

Có mặt tại chương trình, bằng tất cả sự xúc động, niềm tự hào, Bà chia sẻ “Chính tình yêu biển đảo, sự đau đáu trước tình hình biển đông là cái duyên kết nối giữa tôi với Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh. Khẩu hiệu “Mỗi người dân là một Đại sứ” là một khẩu hiệu rất hay, đặc biệt khi khẩu hiệu đó trở thành hành động qua các chương trình thiết thực”. Đồng thời, cũng theo Bà: Muốn biển mạnh thì bờ phải mạnh. Bờ ở đây là giá trị của sức mạnh đoàn kết, đoàn kết của toàn dân tộc cùng nhau chung tay giữ gìn màu xanh của biển để cùng nhau xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam trên biển như cái chỉ tay về phía biển Đông mang tính định hướng, chiến lược của Bác Hồ cách đây 55 năm trên quần đảo Cô Tô.

Những câu chuyện được bà chia sẻ bằng tất cả tấm lòng của thế hệ đi trước, kinh nghiệm, sự xúc động và xen lẫn cả niềm tự hào, tất cả đã lay động hàng trăm trái tim khách mời có mặt tại hội trường.

Bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ niềm xúc động trước những tấm lòng của BTC cũng như đơn vị đấu giá đã dành cho con em của chiến sĩ và ngư dân nơi đảo xa.

Tiếp nối tinh thần hướng về Trường Sa - Hoàng Sa nơi đầu sóng ngọn gió, trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra phiên đấu giá 3 vật phẩm: Bức tranh Vươn khơi, tác phẩm đá Hạnh phúc và bức tranh dát vàng Quê hương Việt Nam. Với số tiền thu được từ chương trình, BTC HTTKĐSĐDX đã dành hơn 100.000.000 VNĐ tặng cho CLB Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu, toàn bộ số tiền còn lại sẽ được đưa vào dự án hướng về Trường Sa của HTTKĐSĐDX diễn ra sắp tới.

Tin rằng, với sự ủng hộ về mặt tinh thần từ Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt từ BTC thì chắc chắn HTTKĐSĐDX sẽ mang lại những bước đột phá đầy ý nghĩa với thông điệp nhân văn sâu sắc.

Chí Bình

Theo NĐT

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/can-biet/nguyen-pho-chu-tich-nuoc-truong-my-hoa-danh-thuc-tinh-yeu-bien-dao-gioi-tre-trong-hanh-trinh-tim-kiem-dai-su-dai-duong-xanh-a255210.html