Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc người kế nhiệm 5 chữ T

Trí tuệ, Tự Tin, Trẻ đẹp, Tiến bộ và Thành công là lời chúc 5 chữ T mà nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gửi đến người kế nhiệm nói riêng và cán bộ nữ nói chung.

Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (Ảnh Duy Linh).

Nguyên Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (Ảnh Duy Linh).

Trí tuệ, Tự Tin, Trẻ đẹp, Tiến bộ và Thành công là lời chúc 5 chữ T mà bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, người vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch nước sáng 6/4 gửi đến người kế nhiệm nói riêng và cán bộ nữ nói chung.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, bà Thịnh chia sẻ cảm xúc là "rất vui vẻ" khi Quốc hội hội chuẩn bị thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch nước.

Bà có dự định gì cho những ngày tới, khi không còn đảm nhiệm trọng trách Phó chủ tịch nước?

Tôi sẽ về với gia đình, hiện tôi có 4 cháu nội rồi. Cũng đang có một số doanh nghiệp, đơn vị mời tôi tham gia, nhưng tôi cũng đang suy nghĩ. Hiện nay, tôi cũng đang là Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ trẻ em Việt Nam, trong những năm qua đã vận động được rất nhiều nguồn lực để chăm lo cho trẻ em. Đặc biệt, nguồn Quỹ trẻ em hiện nay có nguồn tích lũy để lấy lãi xài và hoạt động cho trẻ em.

Còn về công việc, trong tuần trước, tôi được nghe các đại biểu Quốc hội đóng góp cho nhiệm kỳ Chủ tịch nước, trong đó có một chút đóng góp của Phó chủ tịch nước thì cũng rất là mừng vì được các đại biểu đánh giá rất cao hoạt động của nhiệm kỳ Chủ tịch nước.

Bà đánh giá thế nào về nhân sự cấp cao của Nhà nước được kiện toàn tại kỳ họp này?

Tôi rất tin tưởng Chủ tịch nước mới cũng như tân Phó chủ tịch nước sẽ hoạt động xuất sắc hơn nhiệm kỳ vừa qua.

Các bạn cũng đã thấy tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng đều là những đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương đánh giá cao, tín nhiệm với số phiếu rất cao, trong Quốc hội các đại biểu bầu với tỉ lệ phiếu thuận rất cao. Các đồng chí mới phát biểu khi nhậm chức đều nói lên tâm huyết, trách nhiệm, cũng như định hướng cho từng vị trí của mình.

Tôi tin rằng, với tập thể các đồng chí lãnh đạo mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cũng như thực hiện dân chủ, huy động sự đóng góp trí tuệ của nhân dân cũng tầng lớp trí thức, những người có kinh nghiệm, năng lực trong quản lý để góp phần xây dựng nhà nước chúng ta phát triển.

Còn về nhân sự mới của Phó chủ tịch nước, thưa bà?

Người được giới thiệu bầu kế nhiệm tôi cũng là một cán bộ nữ trưởng thành từ cơ sở, ở địa phương. Tôi cũng tin rằng, Phó chủ tịch nước mới tiếp nối các thế hệ tiền nhiệm phát huy tốt hơn. Đối với cán bộ nữ nói chung và đại biểu Quốc hội nữ tôi xin chúc 5 chữ T là Trí tuệ, Tự Tin, Trẻ đẹp, Tiến bộ và Thành công.

Theo bà thì chữ T nào Tân Phó chủ tịch nước có thế mạnh nhất?

Tôi thấy có thể hội đủ được các chữ T.

Với kinh nghiệm của mình bà thấy Phó chủ tịch nước là nữ có khó khăn, thuận lợi gì?

Theo tôi nghĩ với tiến trình hội nhập một trong những hoạt động quan trọng là hoạt động đối ngoại thì với Phó chủ tịch nước mới sẽ có nhiều chuyến công du, có thể là tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè thế giới cũng như hoạt động đối nội trong nước.

Tôi tin rằng, tân Phó chủ tịch nước sẽ tập hợp được tất cả lực lượng để cùng với Chủ tịch nước phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong nhiệm kỳ mới.

An Nguyên

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/nguyen-pho-chu-tich-nuoc-dang-thi-ngoc-thinh-chuc-nguoi-ke-nhiem-5-chu-t-d140626.html