Nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Ông Lê Tấn Thảo, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên), ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tấn Thảo, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, do vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trước khi bị khởi tố, ông Thảo bị cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa.

Theo hồ sơ, tháng 8/2018, trong thời gian làm Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, ông Thảo đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cấp dưới tham mưu và ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án này, Công an Phú Yên cũng đã khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hòa Nguyễn Văn Tiên và hai cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là Nguyễn Thị Huỳnh Dung và Lê Bá Hùng về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

 Ông Thảo, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa. Ảnh: H.T.

Ông Thảo, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa. Ảnh: H.T.

Theo kết điều tra ban đầu, Công an xác định Hùng bàn bạc với Tiên thay đổi danh sách hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất. Cụ thể danh sách 754 trường hợp được thay bằng danh sách 248 trường hợp chưa qua thẩm định.

Sau đó, ông Tiên và Dung dùng danh sách sai lệch này làm căn cứ tham mưu cho ông Lê Tấn Thảo, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, ban hành các quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, nhiều trường hợp trái với quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguyen-pho-chu-tich-huyen-bi-khoi-to-vi-sai-pham-dat-dai-post1090506.html