Nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Giang từ trần ở tuổi 100

Bà Hà Giang, lão thành cách mạng, nguyên Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, người phụ nữ đầu tiên ra nước ngoài làm công tác ngoại giao với vai trò Bí thư Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên, vừa qua đời ở tuổi 100.

 Bà Hà Giang, Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, vừa qua đời tại TPHCM. Ảnh: Báo Thanh Niên

Bà Hà Giang, Nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, vừa qua đời tại TPHCM. Ảnh: Báo Thanh Niên

Bà Hà Giang tên thật là Đặng Thị Thiềm, sinh năm 1921, tại xã Xuân Hồng, huyện Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Với 75 năm tuổi Đảng, 77 năm hoạt động Cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, bà vẫn kiên cường rèn luyện, giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, người chiến sĩ Cách mạng. Khi nghỉ hưu về địa phương, bà luôn giữ vững và phát huy phẩm chất của một cán bộ đảng viên. Góp phần xây dựng các phong trào của địa phương.

Dù được gia đình và đội ngũ y bác sĩ tận tình chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, bà đã từ trần vào lúc 12 giờ 35 phút ngày 26/10/2020, tại TPHCM, hưởng thọ 100 tuổi theo giấy tờ (tuổi thật là 105 tuổi).

Linh cữu được quàn tại Nhà tang lễ Thành phố (25 Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM). Lễ viếng được tổ chức lúc 16 giờ ngày 27/10 đến 14 giờ ngày 29/10. Lễ truy điệu diễn ra lúc 14h30 ngày 29/10, sau đó linh cữu được đưa về hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Bà Trần Thị Hương- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam thắp hương viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà GIang

Về cuộc đời và sự nghiệp:

Từ 6/1944 - 8/1945, bà Hà Giang làm nhiệm vụ liên lạc và vận động nữ sinh ở Hà Nội.

Từ 8/1945- 1946, bà là Ủy viên ban Chấp hành Phụ nữ Cứu quốc và Liên hiệp phụ nữ Hà Nội.

Từ năm 1947 - 1948: Bà làm Chánh Văn phòng khu bộ Việt Minh, Khu ủy và Ủy ban hành chính Kháng chiến, Ủy viên Ban phụ vận Khu II.

Từ năm 1948 -1949: Là Ủy viên BCH Phụ nữ Cứu Quốc Trung ương. Ủy viên Ban phụ vận Trung ương.

Từ năm 1950: Ủy viên BCH liên hiệp Phụ nữ Trung ương. Huyện ủy viên huyện Yên Bình, Tuyên Quang.

Đại diện Hội LHPN các tỉnh thành đến viếng nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Giang

Từ năm 1951-1954: Đồng chí công tác ở Nam bộ, tham gia Ban thường trực Phụ nữ Nam Bộ và Đảng đoàn Phụ nữ Nam Bộ. Năm 1954, đồng chí tập kết ra Bắc.

Từ 1/1955-6/1955: Bà công tác tại cơ quan Liên hiệp Phụ nữ Trung ương.

Từ 6/1955 - 1960: Bà công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên, giữ chức vũ Bí thư thứ 2, phụ trách công tác nghiên cứu tình hình Triều Tiên.

Từ năm 1961-1963: Bà công tác tại cơ quan Liên hiệp Phụ nữ Trung ương, tại Đại hội Phụ nữ lần thứ III, bà được bầu vào Ban thường trực Liên hiệp Phụ nữ Trung ương.

Từ tháng 10/193 - 6/1965: Bà học tại trường Nguyễn Ái Quốc.

Từ tháng 7/1965- 1968: Bà là Ủy viên Thường trực và Ủy viên Đảng đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Từ năm 1969 - 1973: Bà được bầu làm Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Từ năm 1974-1979: Tại Đại hội Phụ nữ Việt Nam lần thứ IV, bà được bầu làm Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Từ năm 1979 đến 1984: Bà về hưu, sinh hoạt tại Chi bộ Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ năm 1984 - năm 2020: Bà sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Khu phố 7, Đảng bộ phường Tân Định, quận 1, TPHCM.

Với những cống hiến trong chiến đấu và công tác, bà Hà Giang đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhì;Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất; Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Đình Hưng - Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguyen-pho-chu-tich-hoi-lien-hiep-phu-nu-vn-ba-ha-giang-qua-doi-20201029125738466.htm