Nguyên Phó chủ tịch HĐND xã bị bắt vì buôn ma túy

Nguyên Phó chủ tịch HĐND xã Hữu Lập vừa bị bắt quả tang vì mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Tảng từng có thời gian làm Phó Chủ tịch HĐND xã Hữu Lập (Ảnh: Báo CATP.HCM)

Đối tượng Tảng từng có thời gian làm Phó Chủ tịch HĐND xã Hữu Lập (Ảnh: Báo CATP.HCM)

Chiều 16/6, ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch UBND xã Hữu Lập đã xác nhận thông tin về việc một người từng là Phó Chủ tịch HĐND xã bị bắt vì buôn bán, vận chuyển ma túy. Danh tính đối tượng được xác định là Lương Văn Tảnh (SN 1943, trú tại bản Xốp Thặp, xã Hữu Lập, Kỳ Sơn).

Đối tượng Tảnh bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt lúc15h ngày 15/6 khi đang điều khiển xe máy mang 50 viên ma túy tổng hợp đi giao cho con nghiện. Bước đầu đối tượng Tảnh khai nhận đã mua số ma túy trên của 1 người đàn ông không biết tên ở xã Huổi Tụ (Kỳ Sơn) với giá 1,5 triệu đồng.

Được biết, Tảnh từng được bầu làm Phó chủ tịch HĐND xã Hữu Lập. Năm 2004 đã nghỉ hưu theo chế độ. Vợ của đối tượng cũng mới bị bắt vì hành vi buôn bán chất ma túy.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguyen-pho-chu-tich-hdnd-xa-bi-bat-vi-buon-ma-tuy-d260768.html