Nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' ở TP.HCM

Cống nước tại giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, làm bằng tôn, qua thời gian lớp tôn bị mục, gặp nước mưa chảy mạnh cuốn đất cát làm sập mặt đường tạo 'hố tử thần'.

Đến trưa 7/8, nhiều công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM tích cực thi công, lắp đặt cống nước, tái lấp mặt bằng ở vị trí xuất hiện “hố tử thần” tại ngã tư Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Xe tải chở đất và ống cống được huy động đến hiện trường. Diện tích phong tỏa mặt đường tại ngã tư được thu hẹp, phương tiện có thể lưu thông 2 chiều trên đường Nguyễn Oanh.

 Công nhân đang lắp cống bê tông, tái lập mặt bằng. Ảnh: An Huy.

Công nhân đang lắp cống bê tông, tái lập mặt bằng. Ảnh: An Huy.

Trao đổi với Zing, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, cho biết nguyên nhân xảy ra “hố tử thần” tại ngã tư Phan Văn Trị - Nguyễn Oanh do chiều tối 6/8 trên địa bàn TP xảy ra mưa lớn.

Tuyến cống thoát nước tại ngã tư được làm bằng tôn từ lâu. Qua thời gian lớp tôn bị mục và sụp xuống. Nước chảy mạnh cuốn đất, cát dưới lòng đất gây sập mặt đường và tạo nên “hố tử thần”.

“Chúng tôi tạm thay đoạn cống sụp tại khu vực bằng 2 đoạn cống bê tông cốt thép và tái lập mặt đường. Dự kiến hôm nay công nhân thi công xong. Về lâu dài, chúng tôi sẽ thay toàn bộ tuyến cống tại đây bằng cống bê tông để đảm bảo an toàn”, ông Điệp nói.

Trước đó, khoảng 22h ngày 6/8, trong cơn mưa lớn, mặt đường tại giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) bất ngờ sụp xuống, tạo thành hố có đường kính gần 3 m, sâu hơn 2 m.

Lúc sập mặt đường, nhiều người chạy xe qua khu vực phát hiện kịp thời, may mắn không xảy ra thương vong. Cơ quan chức năng quận Gò Vấp có mặt sau đó phong tỏa một làn đường Nguyễn Oanh.

Giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, quận Gò Vấp (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguyen-nhan-xuat-hien-ho-tu-than-o-tphcm-post1116737.html