Nguyên nhân xe tải lao thẳng vào đám đông đứng xem TNGT trên QL6

Khi đoàn người đi xe máy đang dừng lại để xem một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 6 thì ô tô tải bất ngờ lao đến tông trúng người phụ nữ chở hai con nhỏ…

Liên quan đến vụ xe ô tô tải lao thẳng vào đoàn người đứng xem tai nạn giao thông trên quốc lộ 6, Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết: "Vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng. Bốn nạn nhân bị thương nhờ được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu nên không nguy hiểm đến tính mạng".

Chiếc xe 7 chỗ hư hỏng nặng sau tai nạn.

Chiếc xe 7 chỗ hư hỏng nặng sau tai nạn.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 9h sáng 21/2 tại Km 168+500, quốc lộ 6, thuộc địa phận huyện Vân Hồ đã xảy ra vụ việc xe ô tô 7 chỗ do anh Trương Quốc T. (trú tại Hà Đông - Hà Nội) điều khiển di chuyển theo hướng Hà Nội - Sơn La, do vào cua mất lái đã đâm húc vào xe ô tô tải do anh Lê Trí C. (trú tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đi hướng ngược lại.

Khi đoàn người đi xe máy đang dừng lại để xem vụ tai nạn trên, xe ô tô tải do anh Hà Xuân M. (trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi theo hướng Hà Nội- Sơn La vào cua mất lái, tiếp tục đâm vào một xe con và 1 xe máy do chị Giàng Thị Đ. (trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) điều khiển. Thời điểm này chị Đ. đang chở theo 2 con.

Hiện trường vụ xe tải lao thẳng vào đám đông đứng xem tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn liên hoàn đã làm anh C., chị Đ. và 2 con chị Đ. bị thương. Qua kiểm tra, lái xe M. không có ma túy hay nồng độ cồn.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đường trơn trượt, cộng với sương mù nên khi chiếc xe tải do anh M. điều khiển vào đoạn đường cua đã bị mất lái dẫn đến tai nạn", Đại tá Phạm Văn Trực cho biết thêm.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nguyen-nhan-xe-tai-lao-thang-vao-dam-dong-dung-xem-tngt-tren-ql6-20200224004845899.htm