Nguyên nhân xe chở công nhân bị lật, đè chết 2 người ở Long An

Bước đầu xác định nguyên nhân do tài xế xe khách chạy không đúng phần đường dẫn đến va chạm với 2 mô tô khiến 2 người tử vong.

Xe chở công nhân đi không đúng phần đường gây tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ

Xe chở công nhân đi không đúng phần đường gây tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ

Chiều 9/12, ông Phùng Văn On, Trưởng phòng ATGT Sở GTVT Long An, Ủy viên Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết, vụ TNGT xảy ra trên tuyến QLN2 đã được Công an huyện Đức Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Bước đầu đã xác định nguyên nhân do tài xế ô tô khách chạy không đúng phần đường dẫn đến va chạm với 2 mô tô, sau đó xe bị lật đè 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo đó, khoảng 7h10 sáng cùng ngày, tài xế Phan Văn Hội (SN 1974, ngụ ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, Long An) điều khiển ô tô khách mang BKS 72M-9612 chở 40 công nhân lưu thông trên tuyến QLN2 từ hướng huyện Thạnh Hóa (Long An) đi vòng xoay Hòa Khánh (huyện Đức Hòa). Khi đến Km 20+300 QLN2 thuộc ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông (huyện Đức Hòa) do phương tiện đi không đúng phần đường đã va chạm mô tô mang BKS 66F1-508.89 do anh Hồ Văn Chính (SN 1974, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển và mô tô 66P1-697.93 do anh Lê Văn Hùng (SN 1976, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cùng lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến anh Hùng, anh Chính ngã xuống đường cùng lúc ô tô khách lao xuống lề đường lật ngang đè 2 người tử vong tại chỗ. Riêng tài xế Hội bị thương rất nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường ô tô khách lật ngang hư hỏng nặng phần đầu và hông, 2 mô tô bể nát phần đầu xe. Bước đầu, công an cũng xác định nguyên nhân do tài xế Hội điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường nên gây ra tai nạn trên.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ...

Hải Đường

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/nguyen-nhan-xe-cho-cong-nhan-bi-lat-de-chet-2-nguoi-o-long-an-d444805.html