Nguyên nhân vụ thanh niên tử vong khiến người nhà khiêng thi thể đi 'bắt đền'

Sau gần 2 ngày tích cực điều tra, bước đầu Cơ quan CSĐT đã xác định được nguyên nhân vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 thanh niên tử vong khiến người nhà khiêng thi thể đi 'bắt đền'.

Người nhà tổ chức tang lễ cho nạn nhân tử vong. Ảnh: Gia Đình & Xã Hội

Người nhà tổ chức tang lễ cho nạn nhân tử vong. Ảnh: Gia Đình & Xã Hội

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ hình sự 7 đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa khiến 5 người bị thương, 1 người tử vong.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Quyền (29 tuổi, ngụ tại thôn Liên Trung, xã Hải Thượng) để điều tra về tội giết người; khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Văn Năm (31 tuổi, anh trai của Hoàng Văn Quyền, cùng ngụ tại thôn Liên Trung, xã Hải Thường) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời vận động đầu thú và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng có hành vi Gây rối trật tự công cộng gồm: Bùi Văn Liêm (SN 1986), Hồ Văn Cường (SN 1988), ở xã Hải Hà; Cao Quốc Khánh (SN 2000), Lê Hữu Tài (SN 1999), ở xã Hải Thượng và Trần Khắc Phú (SN 1993), ở xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia.

Được biết, hai nghi phạm Quyền và Năm là hai anh em cùng cha, khác mẹ được xác định là đối tượng cầm đầu một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người, hỗn chiến với nhóm thanh niên của anh là Lê Duy T. (khoảng 30 tuổi, ngụ cùng thôn Liên Trung, xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia). Số lượng người tham gia vụ hỗn chiến khoảng từ 20 đến 25 thanh niên và hầu hết đều bịt mặt.

Vụ hỗn chiến đã để lại hậu quả nghiêm trọng khi có 1 người tử vong và ít nhất 4 người khác bị thương. Nạn nhân tử vong là anh Lê Duy T. Anh T. bị nhiều vết chém vào đầu, cổ, cằm... tử vong trên đường đi cấp cứu. 4 người khác bị thương không có ai nguy kịch được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Theo Gia đình & Xã hội, sau gần 2 ngày tích cực điều tra, bước đầu Cơ quan CSĐT đã xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn trong việc làm ăn kinh tế, dẫn đến Hoàng Văn Quyền đã tập hợp khoảng 20 đối tượng, mang theo hung khí là dao, kiếm, tuýp sắt đến trụ sở của Công ty TNHH vận tải Đức Toàn tại nhà riêng của anh Vũ Xuân Toàn - Giám đốc công ty (ở thôn Hà Bắc, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đang tập trung tại đường đi Cảng PTSC Thanh Hóa thuộc địa phận thôn Nam Hải, xã Hải Thượng thì nhóm này gặp anh Hồ Thăng Long (27 tuổi) điều khiển xe máy chở anh Lê Duy T. đều là lái xe cho Công ty TNHH vận tải Đức Toàn. Thấy vậy các đối tượng liền chặn xe lại, sau đó Hoàng Văn Quyền xông đến dùng kiếm chém nhiều nhát vào người anh T. làm anh Tuân gục xuống đường.

Không chỉ dừng lại ở đó, Quyền tiếp tục vung kiếm chém anh Hồ Thăng Long làm anh Long bị thương phải bỏ chạy về phía trụ sở Công ty Đức Toàn. Lúc này, Quyền cùng các đối tượng trong nhóm cầm hung khí đuổi theo anh Long và dùng gạch, đá ném vào nhà anh Vũ Xuân Toàn.

Thấy vậy, nhóm khoảng 7-8 người đang có mặt ở nhà anh Toàn gồm Hồ Công Hưởng (45 tuổi), Vũ Xuân Quân (24 tuổi), Hồ Công Dũng (31 tuổi) và một số người nữa đã chạy ra đường, cầm gạch đá lùa đuổi, ném nhau với nhóm của Quyền. Trong lúc 2 nhóm xô xát trên đường, Hoàng Văn Quyền đã dùng kiếm chém anh Hồ Công Hưởng bị thương và xông vào nhà anh Vũ Xuân Toàn chém bị thương anh Vũ Xuân Quân (con trai anh Toàn).

Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện trấn áp của lực lượng công an. Sau khi gây án, các nghi phạm của cả hai nhóm đều rời khỏi hiện trường.

Theo Thanh Niên, sau khi xảy ra sự việc người nhà nạn nhân T. để thi thể anh T. trên giường rồi khiêng đi dọc tuyến đường 513, đến trước nhà một thanh niên được cho là thuộc nhóm người đánh nhóm của T. (ở cùng thôn Liên Trung, cách nhà nạn nhân khoảng 300 m), để "bắt đền".

Tại đây, hàng trăm người (cả người thân nạn nhân và người dân) tập trung. Nhiều người la hét đòi "bắt đền" và yêu cầu cơ quan chức năng truy bắt kẻ gây án. Do vụ án xảy ra trên trục đường chính ở Khu kinh tế Nghi Sơn, và là khu vực giáp ranh giữa hai xã Hải Thượng, Hải Hà, nên sự việc ngày càng phức tạp.

Đến 1h30 ngày 29/7, sau nhiều giờ được công an và chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, thi thể nạn nhân mới được đưa về trạm y tế xã này mổ tử thi. Sau khi pháp y hoàn tất thủ tục khám nghiệm, nạn nhân được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguyen-nhan-vu-thanh-nien-tu-vong-khien-nguoi-nha-khieng-thi-the-di-bat-den-71720-5.html