Nguyên nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 6 làm nhiều người thương vong

Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 6 làm 2 người chết và 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h20 phút sáng 22/11, trên quốc lộ 6 tại Km 118+500 (địa phận thuộc xóm Tâm Bát, xã Phú Cường, huyên Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) chiếc xe khách (BKS 20B-009.11) do anh Nguyễn Đức Phụng (46 tuổi, trú tại xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) điều khiển đang lưu thông theo hướng Sơn La đi Hà Nội thì bất ngờ gặp tai nạn khiến chiếc xe bị lật làm 2 người chết và 10 người bị thương.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Lường Văn Mai (52 tuổi, trú tại bản Pá phang 2, Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và anh Hoàng Văn Phọng (29 tuổi, trú tại bản Pho Lúa, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Chiếc xe gặp nạn là loại xe khách giường nằm có 38 chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 35 hành khách.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe khách đang xuống dốc thì bị mất phanh nên đâm vào hệ thống lan can phòng hộ bằng tôn lượn sóng bên trái đường (hướng Sơn La - Hà Nội) sau đó tiếp tục đâm vào rãnh thoát nước bên phải đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 6 ún tắc, lưu thông gặp khó khăn.

Ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc đỉnh đèo Thung Khe có khúc cua gấp, độ dốc lớn. Khu vực này có tầm nhìn hạn chế do đêm tối và sương mù.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Xuân Ngọc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguyen-nhan-vu-tai-nan-tren-quoc-lo-6-lam-nhieu-nguoi-thuong-vong-524526.html