Nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong trên cầu treo sông Giăng

Bước đầu nhận định, tài xế chiếc Ford Everest đã không làm chủ tốc độ sau đó va chạm với xe máy trên cầu treo rồi lao xuống sông Giăng.

Cầu treo sông Giăng nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người tử vong.

Cầu treo sông Giăng nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 5 người tử vong.

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An đã có báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cầu treo sông Giăng tại địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An khiến 5 người tử vong. Theo đó vào khoảng 19h40’ ngày 4/10, trên cầu treo sông Giăng (nối liền giữa 2 xã Phong Thịnh và Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên chiếc ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A - 935.53 do Nguyễn Thế T (SN 1980 trú tại xã Thanh Nho) điều khiển chở theo Lê Đình A (SN 1983 trú tại xã Thanh Nho) và anh Lê Đình Q (SN 1973 trú tại Thanh Nho). Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe mô tô Honda Air Blade do Đào Văn N (1993, trú tại xã Thanh Liên) điều khiển chở theo Hoàng Anh T (SN 1992, người cùng xóm). Hậu quả, ô tô rơi xuống sông Giăng. Cả 5 người nói trên đều tử vong.

Chiếc Ford Everest lao xuống sông Giăng sâu vụ tai nạn.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn đến tai nạn do người điều khiển ô tô không làm chủ tốc độ. Thêm vào đó, do cây cầu treo đã xuống cấp, có tuổi thọ trên 30 năm, nên khi xe đi tốc độ cao đã xảy ra có rung lắc làm tăng thêm nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Trong tối ngày 4/10, thi thể các nạn nhân đã được tìm thấy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Vị trí lan can bị tông sập trước lúc chiếc xe lao xuống sông.

Ngày 5/10, cơ quan chức năng đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. Đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn giao thông.

Cầu treo sông Giăng được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1987. Ban đầu cầu này do Sở Giao thông vận tải Nghệ An quản lý. Năm 2017, tỉnh lộ 533 được nâng cấp thành quốc lộ 46C nên tuyến đường và cầu được chuyển giao cho Cục Quản lý đường bộ II quản lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nguyen-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-khien-5-nguoi-tu-vong-tren-cau-treo-song-giang-d136964.html