Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 ô tô cùng lao xuống ruộng ở Bắc Giang

Tại quốc lộ 37, đoạn qua thôn Đông, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ va chạm khiến 2 xe ô tô con và 1 xe tải cùng lao xuống ruộng.

Khoảng 17h45, ngày 27/7, tại quốc lộ 37, đoạn qua thôn Đông, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ va chạm khiến 2 xe ô tô con và 1 xe tải cùng lao xuống ruộng.

Theo một số nhân chứng, tại thời điểm trên, ô tô tải BKS 98C-147.53 do anh Nguyễn Văn Viên (SN 1983, trú tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển theo hướng thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa đi huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang va chạm với hai ô tô con ngược chiều gồm xe BKS 30F-128.12 do anh Đỗ Xuân Bách (SN 1987, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển và ô tô BKS 98A-224.84 do anh Phạm Văn Công (SN 1995, ở xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa) điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, trong đó một người phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường khiến 3 ô tô lao xuống ruộng. Ảnh: Giao thông

Hiện trường khiến 3 ô tô lao xuống ruộng. Ảnh: Giao thông

Cũng theo nhân chứng này, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế điều khiển xe BKS 30F-128.12 có biểu hiện say xỉn đã va chạm vào xe tải đi ngược chiều khiến cả 2 mất lái, lao xuống ruộng. Trong quá trình này, chiếc xe tải chở đầy sắt thép trên đã tiếp tục va chạm, khiến xe ô tô con BKS ô tô BKS 98A-224.84 "vạ lây", cùng lao xuống ruộng.

Đầu tháng 7, ở Bắc Giang cũng xảy ra một vụ va chạm liên hoàn. Khoảng 21 giờ tối 2/7, xe ô tô mang biển kiểm soát 29A - 395.54 do một nam tài xế điều khiển, khi di chuyển trên địa bàn xã Tân Mỹ (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã va chạm với 1 xe máy, khiến 2 người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại xử lý hậu quả mà tiếp tục nhấn ga bỏ chạy hướng về cầu Mỹ Độ (thành phố Bắc Giang). Tại đây, tài xế tiếp tục điều khiển ô tô đâm liên hoàn vào 3 xe máy khác khiến 5 người nữa bị thương. Xe ô tô cũng bị hư hỏng nặng sau khi gây tai nạn liên hoàn.

Theo một số nhân chứng, sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người đã chạy tới chặn chiếc “xe điên” lại, giữ chìa khóa xe và hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Ông Mai Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang, cho biết ngay sau khi xảy ra tai nạn liên hoàn, Công an thành phố Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Vụ tai nạn không ghi nhận trường hợp tử vong. 7 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau đó một số nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị”, ông Sơn thông tin.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguyen-nhan-vu-tai-nan-lien-hoan-khien-3-o-to-cung-lao-xuong-ruong-o-bac-giang-71583-3.html