Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn 7 người thương vong ở Đắk Lắk

Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe tải liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh (phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ).

Liên quan đến vụ xe tải đâm liên hoàn, ít nhất 7 người thương vong ở Đắk Lắk, chiều 6/6, cơ quan điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vẫn đang làm rõ nguyên nhân. Theo đó, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải mất thắng.

Cùng ngày, thông tin từ Trạm thu phí BOT (BOT Quang Đức) cho biết, chiếc xe tải trong vụ tai nạn đã mất thắng. Vì thế, khi đổ đèo Hà Lan (hướng TP Buôn Ma Thuột đi Ea Hleo), xe chạy rất nhanh.

"Xe tải lao xuống dốc, chúng tôi yêu cầu tài xế mua vé qua trạm. Tuy nhiên, xe tông barrier, bỏ qua việc thu phí và rồi xuống dốc gây tai nạn", một cán bộ Trạm nói.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào khoảng 8h cùng ngày, xe khách BKS: 47B.015.28 do ông Phan Minh Đức (SN 1968, trú Liên Sơn, huyện Lắk) cầm lái đi theo hướng TP Buôn Ma Thuột về huyện Ea Hleo. Khi xe khách đến km 1745+800 đường Hồ Chí Minh (phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ) thì bị xe tải BKS: 62C-139.38 (trên xe có 3 người) đi cùng chiều tông trúng.

Xe tải tiếp tục lao đến phía trước tông vào xe ô tô tải BKS: 47G-030.13 đi chiều ngược lại, do ông Nguyễn Văn Huy (SN 1996, trú Krông Búk) cầm lái, chở ông Nguyễn Trường Thi (SN 1972, trú thị xã Buôn Hồ). Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục tông liên tiếp 2 xe máy BKS: 47D1- 18779 và 47C1-220.80.

Cú tông mạnh khiến xe khách lao vào nhà dân làm sụp tường, hư hỏng phần mái hiên. Xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu. Xe tải gây tai nạn trượt dài hàng chục mét, lao vào nhà dân rồi ngã chắn ngang trên đường Hồ Chí Minh. Các xe khác trong vụ tai nạn bị hư hỏng, biến dạng và nhiều mảnh vỡ rơi vãi khắp mặt đường.

Vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương nặng và nhiều người trên xe khách bị thương.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguyen-nhan-vu-tai-nan-lien-hoan-7-nguoi-thuong-vong-o-dak-lak-ar616742.html