Nguyên nhân vụ sập công trình khiến 4 người tử vong ở Phú Thọ

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp khẩn để lên phương án hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho rằng nguyên nhân dẫn tới sự việc có thể do mấy ngày vừa qua mưa nhiều.

 Hiện trường vụ sập công trình khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ sập công trình khiến 4 người tử vong.

Liên quan đến vụ sập công trình tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ, địa chỉ phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, làm 4 người tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là: Nguyễn Kim Đồng, sinh năm 1976, tại xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú thọ; Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1980, tại xã Bình Phú, huyện Phù Ninh; Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1979 và Nguyễn Thị Loan sinh năm 1967 tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì.

"Do thời tiết mấy ngày vừa qua mưa quá lâu và việc khảo sát khu vực đất liền kề chưa được cụ thể dẫn tới việc quá trình thi công đã bị toàn bộ phần đất đắp đổ ập xuống", ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ thông tin về vụ tai nạn lao động.

Trong chiều 1/9, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức họp khẩn, để lên kế hoạch hỗ trợ các gia đình nạn nhân, đặc biệt là vận động các hộ dân nằm trong vùng đất có nguy cơ sạt lở, di dời đi chỗ khác để đảm bảo an toàn.

Như Báo PNVN đã phản ánh, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 1/9, tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì (Phú Thọ). Người dân sống gần hiện trường cho biết, thời điểm trên một nhóm công nhân đang tiến hành múc móng, xây dựng thì taluy trên cao bất ngờ bị đổ sập khiến nhiều người bị vùi lấp.

Lực lượng chức năng đã được huy động để bảo vệ hiện trường, tiến hành dùng máy móc, con người đến đào bới, cứu hộ. Công tác tìm kiếm các nạn nhân kết thúc vào 13h cùng ngày, đồng thời đã xác được danh tính 4 nạn nhân tử vong trong sự cố, thi thể đã được ban giao cho đình lo hậu sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ.

Nguyễn Long

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguyen-nhan-vu-sap-cong-trinh-khien-4-nguoi-tu-vong-o-phu-tho-20200901191907381.htm