Nguyên nhân vụ nổ súng khiến 7 người thương vong tại Lạng Sơn

Vụ nổ súng thảm khốc tại xã Phú Xá (Cao Lộc, Lạng Sơn) khiến 7 người thương vong được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Khoảng 23h05 tối ngày 13/1, trả lời VietNamNet, ông Nguyễn Duy Anh - Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc, cho biết trên địa bàn xã Phú Xá, huyện Cao Lộc mới xảy ra vụ nổ súng khiến 3 người tử vong, 4 người bị thương nặng.

Ngay thời điểm xảy ra vụ nổ súng, đã có 7 người trúng đạn, trong đó có 3 người đã tử vong, 4 người khác bị thương nặng.

"Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được mấy chục vỏ đạn, có thể là đạn từ súng AK", ông Duy Anh thông tin.

Trao đổi với Zing.vn, ông Ngô Tiến Dũng, Trưởng công an huyện Cao Lộc, cho biết vụ nổ súng xảy ra khi gia đình chị T. đang ăn cơm thì bị một người đàn ông dùng súng AK bắn liên tiếp vào chị, 2 đứa con và một người giúp việc. Sau đó, gã này tiếp tục chạy sang nhà anh trai chị T. bắn tiếp người này.

Hai nạn nhân tử vong đã xác định được danh tính là con trai chị T. (sinh năm 2008) và anh trai chị T. (sinh năm 1976). Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn gia đình. "Cơ quan công an đã xác định được nghi can và đang tích cực truy bắt", ông Dũng nói.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/nguyen-nhan-vu-no-sung-khien-7-nguoi-thuong-vong-tai-lang-son-163903.html