Nguyên nhân vụ nổ lớn tại Đắk Lắk khiến 4 học sinh thương vong?

Liên quan đến vụ nổ khiến 4 học sinh thương vong tại Đắk Lắk, cơ quan Công an xác định nguyên nhân do các cháu tự chế pháo và không may xảy ra sự việc đau lòng.

Liên quan vụ 4 học sinh thương vong sau tiếng nổ lớn tại thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), Công an huyện Krông Ana xác định nguyên nhân vụ nổ là do các cháu tự chế pháo và không may xảy ra sự việc đau lòng.

Cháu N.Đ.B.A. đang được bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe. Ảnh: CTV

Cháu N.Đ.B.A. đang được bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe. Ảnh: CTV

Như Báo Công Thương đã đưa tin, khoảng 15h chiều ngày 25/12, cơ quan chức năng nhận được tin báo tại số nhà 5/3 đường Đào Tấn (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana) của bà N.T.T.H. có vụ nổ lớn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 4 em gồm N.M.T. (SN 2010); N.Đ.B. (SN 2010); N.Đ.B.A. (SN 2013); B.G.T. (SN 2011) trú cùng khu vực trên, đang bị thương nặng.

Trong đó, N.Đ.B. và N.Đ.B.A. là 2 anh em ruột.

Ngay sau vụ nổ xảy ra, 4 học sinh bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, cháu B.G.T (SN 2011) và cháu N.Đ.B. (SN 2010) sau đó đã không qua khỏi.

Cháu N.M.T. (SN 2010) đã được chuyển viện đến TP. Hồ Chí Minh để điều trị. Cháu N.Đ.B.A (SN 2013) hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, chống nhiễm trùng.

Ngọc Quỳnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguyen-nhan-vu-no-lon-tai-dak-lak-khien-4-hoc-sinh-thuong-vong-232515.html