Nguyên nhân vụ nhóm côn đồ truy sát một gia đình làm 2 người bị thương

Liên quan vụ nhóm người dùng hung khí tấn công một gia đình ở huyện Nhà Bè, nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn từ việc nhắc nhở không được 'bom hàng'.

Theo đó, trước khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ ở tại địa chỉ 453 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM có nhắn tin nhắc nhở một phụ nữ khác vì hành vi “bom hàng” khi đặt Grab.

Trong lúc nói chuyện, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên người phụ nữ này cùng một người đàn ông đến trước căn nhà trên để gây hấn với người nhắc nhở.

Sau một hồi cự cãi với chủ nhà, 2 người này bỏ đi. Sau đó, người phụ nữ trên đã thuê nhóm thanh niên đến tấn công những người ở tại nhà 453 Nguyễn Bình khiến 2 người tại đây bị thương.

Liên quan vụ việc, Công an huyện Nhà Bè đã triệu tập nhóm đối tượng gồm Lê Hoàng Đệ (hay gọi là Beo, SN 1993), Thái Thành Kiên (SN 1993) và Lê Trần Mỹ (SN 1988, cùng ngụ huyện Nhà Bè) đến làm việc. Bước đầu, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội.

Nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát khiến 2 người bị thương.

Nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát khiến 2 người bị thương.

Trước đó, vào 14h ngày 9/1, nhóm này đi xe máy mang theo hung khí tới trước căn nhà trên. Khi vừa tới nơi, cả nhóm dùng hung khí tấn công 2 người ngồi trước nhà làm 2 người này bị thương. Một người phụ nữ trong nhà chạy ra can ngăn cũng bị hăm dọa.

Nhóm đối tượng sau đó lên xe máy bỏ đi. Toàn bộ vụ việc đều được camera ghi lại.

Nguyễn An Bình

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguyen-nhan-vu-nhom-con-do-truy-sat-mot-gia-dinh-lam-2-nguoi-bi-thuong-a502528.html