Nguyên nhân vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa phố ở TP. HCM

Sáng 23/4, cơ quan Công an bước đầu đã làm rõ nguyên nhân vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trường Sa (quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Theo đó, cơ quan Công an xác định, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên là do mâu thuẫn trong lúc đá gà.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 22/4, hai nhóm đá gà do Trần Thế Toàn, tự “Trương Vô Kỵ” và nhóm do đối tượng Sang “ngọ” cầm đầu tổ chức đá gà tại một con hẻm trên đường Trần Văn Đang (phường 11, quận 3, TP. HCM). Kết quả, nhóm của Toàn đáng nhẽ thắng nhưng lại bị trọng tài tuyên hòa nên Toàn tỏ ra bực tức, chửi bới dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn.

Hàng chục thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến

Do vẫn còn tức giận, sau khi về Toàn gọi điện chửi bới nhóm của Sang và hai bên hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Sau lời hẹn, hai nhóm mang theo hung khí gồm: đao, kiếm, mã tấu tự chế, súng... đến khu vực đường Trường Sa (phường 14, quận 3) và lao vào hỗn chiến, gây náo loạn cả khu phố, khiến người dân hoảng sợ.

Hậu quả của vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến một người trong nhóm của Sang bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường 14, Công an quận 3 và Công an TP. HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và truy bắt các đối tượng tham gia hỗn chiến. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng đã triệu tập 5 đối tượng liên quan để lấy lời khai.

Hiện Công an đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan khác để làm rõ vụ việc.

T.Thủy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/nguyen-nhan-vu-hon-chien-kinh-hoang-giua-pho-o-tp-hcm-251728.html