Nguyên nhân vụ hỗn chiến khiến 3 người tử vong ở Đồng Tháp

Chỉ vì tiếng nẹt pô, rú ga trên đường, 2 nhóm thanh niên tìm nhau lao vào hỗn chiến khiến 3 người tử vong.

Liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 3 người tử vong xảy ra tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp), báo VnExpress đưa thông tin mới nhất, theo điều tra của Công an tỉnh Đồng Tháp, nguyên nhân vụ án mạng bắt nguồn từ tiếng xe máy nẹt pô, rú ga.

Theo đó, vào đêm 17/5, Tuấn chạy xe và rú ga trên đường ở huyện Thanh Bình nên bị Trần Minh Khánh (18 tuổi) đánh. Bực tức, Tuấn bỏ về và kể lại cho nhóm bạn nghe và bàn chuyện trả thù.

Đêm 18/5, Tuấn cùng 11 thanh thiếu niên khác đi tìm đối thủ. Khi gặp Khánh cùng 3 người bạn tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, nhóm Tuấn lao vào tấn công.

Trần Minh Khánh cầm đầu nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ đâm chém. Ảnh: Zing.vn

Nhóm Khánh lúc này cũng cầm hung khí lao đâm chém quyết liệt khiến 5 người trong nhóm đối thủ gục tại chỗ, trong đó 3 người đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Lê Thành Hiệp (26 tuổi), Lê Tấn Tài (17 tuổi) và Huỳnh An Tiến (17 tuổi), cùng ngụ huyện Thanh Bình.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Thanh Bình phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét các nghi can liên quan.

Theo tin từ báo Tri thức trực tuyến, vào cuộc điều tra, đến trưa 19/5, CQĐT đã bắt giữ Khánh và 3 người còn lại trong nhóm, gồm: Phạm Văn Nhị, Hà Văn Sỹ và Nguyễn Văn Tý, cùng ngụ huyện Thanh Bình.

Công an cũng đã mời làm việc 2 thanh niên sử dụng xe máy chở nhóm của Khánh bỏ trốn sau khi gây án và tạm giữ nhiều nghi can liên quan đến vụ việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nguyen-nhan-vu-hon-chien-khien-3-nguoi-tu-vong-o-dong-thap-238610.htm