Nguyên nhân vụ con rể sát hại mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội

Nguyên nhân ban đầu vụ con rể sát hại mẹ vợ rồi tự sát ở Hà Nội được xác định do mâu thuẫn đất đai.

Ngày 29/10, trả lời báo chí, ông Nguyễn Đoàn Hà- Trưởng Công an xã Hiền Giang, Thường Tín, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ con rể chém chết mẹ vợ, chém vợ trọng thương.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 28/10, Trần Văn Bính (SN 1976, người địa phương) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ vợ Nguyễn Thị K. (SN 1954) và vợ tên M.. Trong lúc nóng giận, Bính cầm dao chém mẹ vợ và mẹ vợ sau đó tự sát. Hậu quả, bà K. và Bính tử vong, còn chị M. bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công Lý

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Công Lý

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Bình sống ở nhà mẹ vợ tại địa phương, tuy nhiên do vợ chồng không hợp nhau nên thường xảy ra mâu thuẫn. Hiện cả 2 ly thân nhưng vẫn ở trên cùng một mảnh đất của gia đình mẹ vợ.

Theo ông Hà, nguyên nhân dẫn đến sự việc được cho là do thời gian gần đây Bính có tự ý mở rộng phần đất đang sống trong gia đình mẹ vợ để sử dụng vào mục đích cá nhân, không hỏi ý kiến gia đình nên dẫn đến việc đau lòng trên. Sau khi dùng con dao quắm đâm mẹ vợ tử vong và đâm vợ trọng thương, Bính khóa trái cửa, tự sát trong nhà.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nguyen-nhan-vu-con-re-sat-hai-me-vo-roi-tu-sat-o-ha-noi-a207096.html