Nguyên nhân vụ chồng đâm chết vợ trong lúc ăn cơm ở Hà Đông, Hà Nội

Vì mâu thuẫn trong gia đình, người chồng tên Nguyễn Hải Hà (SN 1977) đã dùng dao đâm chết vợ là chị N.T.H (SN 1981) khi cả nhà đang ăn cơm tối. Vụ việc đau lòng xảy ra vào tối 16/9 tại phường La Kê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Nguyễn Hải Hà tại cơ quan công an

Nguyễn Hải Hà tại cơ quan công an

Ngày 17/9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang tiếp tục điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 16/9, tại khu đất dịch vụ Cây Quýt, tổ dân phố số 5 (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).

Nạn nhân được xác định là chị N.T.H (SN 1981) còn đối tượng xuống tay sát hại chị H. chính là Nguyễn Hải Hà (SN 1977) - chồng của nạn nhân.

Thông tin ban đầu cho biết: Vào khoảng thời gian trên, khi cả nhà đang ngồi ăn cơm thì con của Hà và chị H. xin tiền bố mẹ, nhưng Hà không cho. Sau đó, chị H. có nói vài câu dẫn tới 2 vợ chồng xô xát.

Trong cơn tức giận, Hà dùng dao trong khu bếp đâm vợ luôn ở khu vực phòng ăn, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được biết, vợ chồng Hà đã có 2 người con. Đối tượng này có nhân thân tốt, công tác tại tổ dân phố.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm, đồng thời đưa Nguyễn Hải Hà về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ chồng đâm chết vợ trong lúc ăn cơm tại La Khê, Hà Đông, Hà Nội đang tiếp tục được làm rõ.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguyen-nhan-vu-chong-dam-chet-vo-trong-luc-an-com-o-ha-dong-ha-noi-87801.html