Nguyên nhân Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ bị Nga từ chối cấp thị thực

Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Johnson ngày 26/8 thông báo ông đã bị Nga từ chối cấp thị thực để tham gia một phái đoàn quốc hội tới Nga nhằm đối thoại trực tiếp với các nghị sỹ tại nước này.

Thượng nghị sĩ Mỹ Ron Johnson đã bị Nga từ chối cấp thị thực để tham gia một phái đoàn quốc hội tới Nga nhằm đối thoại trực tiếp với các nghị sỹ tại nước này. (Nguồn: Bloomberg)

Thông báo có đoạn: "Thượng nghị sĩ Ron Johnson hôm nay cho biết ông đã bị chính phủ Liên bang Nga từ chối cấp thị thực vào Nga trong phái đoàn nghị sĩ lưỡng đảng".

Theo thông cáo, nghị sĩ Johnson thuộc đảng Cộng hòa hiện là Chủ tịch Tiểu ban hợp tác an ninh châu Âu và khu vực thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ và từng có ý định gặp cả các quan chức chính phủ và đại diện các nhóm dân sự trong kế hoạch thăm Nga lần này.

Nghị sĩ Johnson nói: "Tôi hy vọng đối thoại trực tiếp với các nghị sĩ Nga có thể giúp đặt nền tảng cho mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai giữa hai nước... Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ phản ứng mạnh mẽ và kiên quyết đối với sự gây hấn của Nga - và đối thoại thẳng thắn khi có thể".

Ông Johnson đã thúc đẩy một số dự luật nhằm vào Nga để đáp trả hành động được cho là gây hấn của Moscow ở Ukraine. Ông cũng đã thúc đẩy các biện pháp trừng phạt liên quan đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

PV.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguyen-nhan-thuong-nghi-si-dang-cong-hoa-my-bi-nga-tu-choi-cap-thi-thuc-100071.html