Nguyên nhân thanh niên bị chôn sống, quay clip

Trong vụ nam thanh niên bị chôn sống, công an xác định có hai đối tượng là cầm đầu và chủ mưu vụ việc.

Ngày 5/4, Công an TP Vinh (Nghệ An) chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can liên quan đến vụ việc “chôn sống” nam thanh niên gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Nạn nhân là Nguyễn Quang V. (17 tuổi, trú thị trấn Xuân An, Nghi Xuân).

Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Trọng Dương (21 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh), Hồ Trọng Khánh (26 tuổi), Lê Nguyễn Hưng (17 tuổi) cùng trú phường Trung Đô, Nguyễn Tiến Nam (18 tuổi, trú xã Nghi Phú), Phùng Duy Ngọc Anh (18 tuổi, trú huyện Nghi Lộc), Trần Mạnh Tài (20 tuổi, trú phường Hưng Dũng), Võ Quang Hoàng (17 tuổi, trú phường Đông Vĩnh), Hoàng Quang Thanh (17 tuổi, trú phường Hưng Bình), Nguyễn Đình Huy (21 tuổi, trú Hà Tĩnh).

Trong vụ án này có 2 đối tượng được xác định là cầm đầu và chủ mưu vụ việc. Trong đó, Nguyễn Trọng Dương (32 tuổi, trú phường Trường Thi) với biệt danh là Dương đẹp trai, cầm đầu băng nhóm với khoảng 50 đối tượng xã hội và Hồ Trọng Khánh (26 tuổi, trú phường Trung Đô).

Nhóm đối tượng liên quan bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng liên quan bị bắt giữ.

Trước đó Dương có ki-ốt cầm đồ và đã cho Nguyễn Quang V. thuê 2 chiếc xe máy. Sau một thời gian không thấy V. trả xe, Dương lệnh cho đàn em tìm, bắt giữ bằng được V. để đòi lại 2 chiếc xe.

Cùng với đó, Hồ Trọng Khánh cũng có lời nhờ Nguyễn Trọng Dương tìm, bắt giữ hộ Nguyễn Quang V.

"Dương là đối tượng cộm cán, có băng nhóm, có khoảng 50 đàn em thực hiện nhiều phi vụ nhức nhối. Dương là con thứ 2 trong gia đình, đã có vợ và 2 con còn nhỏ. Năm 2020, Dương bị công an bắt về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Với tội này, Dương bị tuyên phạt 6 tháng tù.

Riêng Khánh cũng là một đối tượng xã hội với nhiều tiền án, tiền sự. Khánh là con thứ 2 trong gia đình, đã có vợ và 1 con nhỏ", một cán bộ công an nói.

Trước đó, vào năm 2018, Khánh bị Công an TP. Vinh xử phạt hành chính về hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác. Năm 2019, Khánh tiếp tục bị xử phạt hành chính về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Tháng 8/2019, Khánh bị TAND TP. Vinh xử 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trong vụ án "chôn sống" nam thiếu niên 17 tuổi, Khánh được xác định là người trực tiếp cùng đàn em của Dương dẫn nạn nhân sang bãi bồi đánh đập rồi trói tay, ép nạn nhân nằm dưới hố cát để vùi cát lên.

Ảnh cắt từ clip.

7 đối tượng còn lại bị khởi tố trong vụ việc này cũng là những đối tượng xã hội, là đàn em của Nguyễn Trọng Dương. Trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/3, nhóm này bắt gặp V. đang ở TP Vinh nên giữ lại lột quần áo, hành hung. Cả nhóm sau đó dẫn V. sang bãi đất trống ở ốc đảo Hồng Lam (nằm giữa sông Lam, thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân), rồi đánh đập.

Nhóm này còn đào hố, lấy bao tải trùm đầu V. rồi đẩy xuống hố lấp đất…, bất chấp lời cầu xin của nạn nhân.

Lấp đất xong, Nghĩa cởi bao tải trên đầu V. ra. Lúc này, nam thanh niên sợ hãi khóc và ngất lịm. Khi V. tỉnh lại, các đối tượng bới đất kéo V. đứng dậy, đưa ra sông tắm rửa sạch đất cát rồi cho về.

Theo hồ sơ của công an, nhóm của Dương chuyên hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi. Dương từng bị xử phạt vi phạm hành chính vì tang trữ vũ khí thô sơ. Dương từng bị phạt tù vì cho vay tín dụng đen, vừa ra tù được 5 tháng thì xảy ra vụ việc này.

Thùy Chi (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguyen-nhan-thanh-nien-bi-chon-song-quay-clip-3430250/