Nguyên nhân nữ sinh lớp 8 đánh, lột đồ học sinh lớp 7

Theo đại diện Sở GD&ĐT Quảng Nam, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ đánh nhau trên cầu là do mâu thuẫn xuất phát từ việc bán hàng online.

Học sinh áo trắng bị đánh, liên tục gào khóc van xin.

Học sinh áo trắng bị đánh, liên tục gào khóc van xin.

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 8 hành hung, lột đồ nữ sinh lớp 7, ngày 10/5, Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết, đơn vị đã nắm bắt được vụ việc.

VTC News đưa tin, đại diện Sở GD&ĐT, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ đánh nhau trên cầu là do mâu thuẫn xuất phát từ việc bán hàng online.

Nữ sinh bị đánh là em P.T.B.T (lớp 7, Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình). Người đánh em T được xác định là em T.T.N.A (lớp 8, Trường THCS Hoàng Diệu, trú xã Bình Hải, huyện Thăng Bình).

Theo lời kể của em T, trong lúc em mua hàng qua mạng (hoa giấy) của em A. thì hai bên xảy ra xích mích, mâu thuẫn và dẫn đến đánh nhau, Infonet thông tin.

“Sở GD&ĐT đã chỉ đạo nhà trường yêu cầu 2 em học sinh làm bản tường trình, kiểm điểm rồi sau đó đưa ra hình thức kỷ luật", vị đại diện Sở GD&ĐT thông tin thêm.

Trước đó, ngày 9/5 trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo đen liên tục dùng tay đánh đập vào vùng đầu nữ sinh khác mặc áo trắng, bất chấp bị hại quỳ gối khóc van xin. Nữ sinh mặc áo đen sau đó còn lột đồ, kéo lê nữ sinh áo trắng. Lúc này, có nhiều người cùng trang lứa có mặt tại hiện trường nhưng không ai can ngăn.

Công an huyện Thăng Bình xác nhận, clip ghi lại tại cầu Bình Đào (cầu nối xã Bình Đào và xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

L.Ngọc (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/nguyen-nhan-nu-sinh-lop-8-danh-lot-do-hoc-sinh-lop-7-589497.html