Nguyên nhân người nước ngoài tử vong, vết dao ở cổ

Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do vết cắt ở cổ, gây mất máu, trên thi thể không có tổn thương khác.

Trước đó khoảng 11h trưa ngày 2/5, người dân lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Phước Lan, đoạn gần cầu Trung Lương (phường Hòa Quý), quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thì phát hiện một người đàn ông nước ngoài tử vong trên vỉa hè. Thời điểm này, trên người nạn nhân dính máu và có vết cắt ở cổ.

Nạn nhân được xác định là ông Rizwan Mahmood Khan (51 tuổi, tạm trú tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Ông Khan mang quốc tịch Canada.

Cơ quan điều tra Công an Đà Nẵng cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân tử vong. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do vết cắt ở cổ, gây mất máu. Trên thi thể ông Khan không có tổn thương khác.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ con dao rọc giấy có dính máu cùng các vật dụng cá nhân của nạn nhân như đồng hồ, ví tiền…

Người dân phát hiện thi thể ông Khan

Người dân phát hiện thi thể ông Khan

"Nguyên nhân tử vong được xác định là do ông Khan tự sát. Người này tự lấy dao rọc giấy gây thương tích ở cổ.

Các cơ quan có liên quan đang liên hệ với Lãnh sự Canada tại Việt Nam để thông báo và giải quyết vụ việc", đại diện Công an Đà Nẵng cho hay.

Trước đó thông tin với báo Đất Việt, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Quý cho biết, trước hôm xảy ra sự việc, người này được công an mời lên làm việc.

Trưa ngày 2/5, có người chứng kiến người đàn ông này sau khi đi uống cafe về đã dùng dao làm bị thương ở cổ hai lần.

Tại hiện trường, nạn nhân mang áo thun cộc tay, quần sẫm màu, không có giày, dép. Thi thể nạn nhân có một vết thương lớn ở cổ và xung quanh máu chảy rất nhiều.

Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể.

Bình Minh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguyen-nhan-nguoi-nuoc-ngoai-tu-vong-vet-dao-o-co-3431556/